Trung thu “kết nối yêu thương”

GNO - Ngày 19-9 vừa qua, 300 em nhỏ khó khăn đã tập trung về chùa Linh Bảo, xã Hòa Nam, huyện Di Linh để tham dự chương trình vui Trung thu 2015.

Chương trình do Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo TP.HCM tổ chức với tên gọi “Kết nối yêu thương 16”.

TThu (2).jpg


Các em nhỏ tham gia trò chơi kết nối

Tình nguyện viên chương trình đã tổ chức các gian hàng ẩm thực và gian hàng trò chơi dân gian để phục vụ các em trong suốt buổi chiều 19-9.

Tối cùng ngày đã diễn ra chương trình văn nghệ vui Trung thu và rước đèn ông sao với nhiều tiết mục ca hát, múa, diễn thời trang tự tạo.

Dịp này, Dự án cũng tặng 300 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa tươi, tập viết, bánh, nước ngọt... đến các em nhỏ. Tổng kinh phí tổ chức chương trình lên đến 50 triệu đồng do các tình nguyện viên và mạnh thường quân quyên góp.

TThu (5).jpg


Chương trình trao 300 phần quà đến các em nhỏ

Trước đó, vào các ngày 12, 13-9, Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo cũng tổ chức chương trình tương tự và tặng 200 phần quà trung thu cho 200 em nhỏ thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày