Trung ương GHPGVN cử thêm 11 Tăng Ni tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Chư Tăng tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Nam Định (đợt 1) phục vụ tại tỉnh Long An
Chư Tăng tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Nam Định (đợt 1) phục vụ tại tỉnh Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 228/QĐ-HĐTS, ngày 15-9-2021 cử 11 Tăng Ni tình nguyện viên chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 228/QĐ-HĐTS, ngày 15-9-2021 cử 11 Tăng Ni tình nguyện viên (đợt 2) tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Theo đó, cử đoàn 11 vị Tăng Ni tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 hỗ trợ khu điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 13 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đoàn có nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ cho các y, bác sĩ trong việc chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và thực hiện sự phân công của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 13 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt -Đức.

Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Thái Bình, Hà Nam, TP.Hải Phòng và 11 vị Tăng Ni chịu trách nhiệm thi hành quyết định này; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trong số 11 Tăng Ni tình nguyện viên gồm: 3 vị thuộc Phật giáo tỉnh Ninh Bình, 4 vị thuộc Phật giáo tỉnh Nghệ An, 1 vị thuộc Phật giáo tỉnh Hà Nam, 2 vị thuộc Phật giáo tỉnh Thái Bình và 1 vị thuộc Phật giáo Hải Phòng.

Trước đó, ngày 13-9, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng đã có quyết định cử 11 vị Tăng tình nguyện viên (đợt 2) được tuyển chọn từ tình nguyện viên thuộc Phật giáo các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hưng Yên đến phục vụ tuyến đầu phòng chống Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại TP.Tân An, tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày