Trung ương GHPGVN đề nghị báo cáo về tổ chức An cư kết hạ các tỉnh phía Bắc

Tổ đình Thắng Phúc - Hải Phòng cung đón chư tôn đức dự lễ tác pháp an cư Phật lịch 2564 (2020) - Ảnh: Thành Trung
Tổ đình Thắng Phúc - Hải Phòng cung đón chư tôn đức dự lễ tác pháp an cư Phật lịch 2564 (2020) - Ảnh: Thành Trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 21-5, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phổ biến công văn về An cư kết hạ Phật lịch 2565 trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương.

Công văn gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Theo đó, công văn số 129/HĐTS-VP1 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nêu, ngày 2-4-2021 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã có Thông bạch số 128/TB-HĐTS hướng dẫn về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc. Do vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương xem xét việc tổ chức An cư kết hạ vào thời gian Hậu An cư (từ 16-5 Âm lịch đến 16-8 Âm lịch).

Trong trường hợp các Ban Trị sự theo truyền thống tổ chức Tiền An cư phải đảm bảo đúng các quy định của Bộ Y tế và UBND các địa phương về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trung ương GHPGVN cũng đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các địa phương có văn bản báo cáo về công tác tổ chức An cư kết hạ trước tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay về Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1).

Trung ương GHPGVN cũng đề nghị báo cáo về tổ chức An cư kết hạ các tỉnh phía Bắc trước diễn biến dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày