Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Chư tôn giáo phẩm thành kính niêm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
Chư tôn giáo phẩm thành kính niêm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-6, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban, Viện Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức ) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Chư tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN có Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Tăng trưởng Giáo đoàn IV; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm
Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm

Tại Giác linh đường, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cầu nguyện Giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Chư tôn giáo phẩm hữu nhiễu kim quan tiễn biệt người pháp lữ đồng hành và viết sổ tang chia buồn cùng Ban Tổ chức Lễ tang, môn đồ pháp quyến Trưởng lão Hòa thượng.

Chư tôn giáo phẩm ghi sổ tang chia buồn cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến

Chư tôn giáo phẩm ghi sổ tang chia buồn cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 27-5-Nhâm Dần (25-6-2022) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức); trụ thế: 88 năm, 57 Hạ lạp.

Lễ truy niệm tổ chức lúc 6 giờ ngày 1-6-Nhâm Dần (29-6 -2022), tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Sau đó, cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Nghĩa trang Phúc An Viên, TP.Thủ Đức - TP.HCM để cử hành lễ trà-tỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày