Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng tại trường hạ chùa Kiều Đàm (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh sách tấn chư hành giả an cư tại chùa Kiều Đàm
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh sách tấn chư hành giả an cư tại chùa Kiều Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-6, tại trường hạ chùa Kiều Đàm (P.Tăng Nhơn Phú), Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm thuyết giảng chuyên đề “Giới luật và pháp môn Tịnh độ” cho chư hành giả an cư.
Chư Ni Ban Chức sự hạ trường

Chư Ni Ban Chức sự hạ trường

Hiện diện thính pháp có chư tôn đức Ban Chức sự cùng 155 hành giả đang cấm túc an cư tại đạo tràng.

Mở đầu thời pháp thoại, Trưởng lão Hòa thượng đã nêu bật ý nghĩa của ba tháng An cư kiết hạ. Ngài nhấn mạnh đây là truyền thống tu học cốt lõi được Đức Phật chế định, là thời gian quý báu để người xuất gia thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tăng trưởng đạo lực và nuôi dưỡng tâm từ bi.

Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc nhở đại chúng về tinh thần lục hòa cộng trụ. "Sự hòa hợp của Tăng đoàn chính là nền tảng quan trọng nhất để duy trì sự thanh tịnh, trang nghiêm của Tăng-già, mang lại lợi lạc cho tự thân và góp phần hưng thạnh Phật pháp.", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Trường hạ chùa Kiều Đàm có 155 hành giả an cư

Trường hạ chùa Kiều Đàm có 155 hành giả an cư

Trưởng lão Hòa thượng khẳng định Giới luật là nền móng vững chắc của đời sống phạm hạnh, là “áo giáp” bảo hộ người tu trước những chướng duyên. Người nghiêm trì Giới luật sẽ có đủ tư lương để bước đi vững chãi trên con đường giác ngộ, giải thoát.

Liên hệ với pháp môn Tịnh độ, ngài khuyến tấn đại chúng cần hành trì sung mãn ba tư lương Tín - Hạnh - Nguyện, tin sâu nhân quả và chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Đây là pháp môn thù thắng, khế hợp với nhiều căn cơ, giúp hành giả nương tựa vào tha lực của Đức Phật A Di Đà để tinh tấn tu học và viên thành đạo nghiệp.

Buổi pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng, tiếp thêm động lực để chư hành giả trường hạ chùa Kiều Đàm nỗ lực tinh chuyên, nghiêm trì Giới luật trong ba tháng mùa mưa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày