GNO - Sáng nay, 23-7, nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN đã quang lâm thăm, sách tấn chư tôn đức hành giả an cư cùng đạo tràng Phật tử chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TP.HCM).
 |
| Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh |
Mở đầu buổi chia sẻ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang bày tỏ niềm xúc động khi trở lại đạo tràng Vạn Đức - nơi ngài từng gắn bó trong những tháng năm tuổi trẻ, được cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trực tiếp giáo dưỡng tu học.
"Khi còn là một Tăng sĩ trẻ, tôi chưa thấu cảm hết lời Phật Tổ dạy cũng như tấm lòng bi mẫn của thầy Tổ, đến nay nhớ lại mới thấy vô cùng trân quý.", Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ.
Nói về sự vô thường và tính cấp thiết của việc tu tập, Trưởng lão Hòa thượng đã trích dẫn lời dạy của Thiền sư Hoàng Bá: "Về trước tu tập nếu chưa thấu triệt, một phen lưỡi hái tử thần kề cổ sẽ thấy trăm mối rối ren". Ngài cảnh tỉnh các hành giả không nên đợi đến khi tuổi cao sức yếu, bệnh tật bủa vây mới lo tu học.
 |
| Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ những câu chuyện về nơi ngài từng gắn bó trong những tháng năm tuổi trẻ, được cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trực tiếp giáo dưỡng tu học tại chùa Vạn Đức |
Chia sẻ về phương pháp hành trì, Trưởng lão Hòa thượng khuyên các hành giả tùy theo căn cơ mà phát huy sở trường của mình. Dù tu pháp môn nào, điều cốt lõi là phải dốc lòng chuyên nhất: "Người niệm Phật hiện tại tâm chuyên chú theo nơi danh hiệu Phật thì không nghĩ nhớ về quá khứ, không nghĩ nhớ về tương lai, an trụ nơi một câu A Di Đà Phật... tức là không khác với pháp tu thiền".
Ngài nhắc nhở đại chúng hễ rảnh lúc nào niệm Phật ngay lúc ấy. Khi tạo thành thói quen miên mật sẽ có sức mạnh dẫn dắt hành giả đến chỗ an định, sáng suốt. Bên cạnh đó, ngài cũng cảnh tỉnh đại chúng về những cám dỗ của thế gian, nếu cứ lao theo vọng động, những thứ đó sẽ "xé nát" cuộc đời của mỗi người tu.
 |
| Chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ chùa Vạn Đức |
Nhắc nhở chư Tăng Ni trẻ, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tinh tấn, chớ phóng dật. Ngài nhắc lại lời cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh: "Sự nghiệp của người xuất gia là trí tuệ, thiện căn công đức, còn đuổi theo quyền lợi là mê lầm". Ngài nhận định một bậc Tăng tài đích thực không nằm ở bằng cấp hay chức vụ, mà ở việc giữ giới trang nghiêm, siêng năng tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh.
Ngài cũng hướng dẫn đại chúng áp dụng lời dạy của Thiền sư Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm VN: "Chỉ cần vọng tưởng dấy lên, mình liền tỉnh giác quở nhẹ: Mi là vọng tưởng, đã dẫn ta đi loay hoay lẩn quẩn trong luân hồi sanh tử nhiều đời. Thôi chào mi!". Sự nhẹ nhàng mà kiên quyết chính là thái độ làm chủ tự tâm vững vàng nhất.
 |
| Quang cảnh tổ đường chùa Vạn Đức |
Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang chia sẻ lại một câu nói cốt tủy của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm kim chỉ nam cho tứ chúng: "Phải làm sao xứng đáng là người con của Đức Phật". Ngài chúc nguyện toàn thể Tăng Ni và Phật tử đạo tràng Vạn Đức một mùa an cư tinh tấn, trang nghiêm và thành tựu viên mãn.
Khép lại buổi chia sẻ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức đại diện đại chúng dâng lời tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang. Hòa thượng trụ trì bày tỏ niềm hoan hỷ khi đạo tràng được thọ nhận những lời dạy mang tính ứng dụng thực tiễn. Đây chính là món tư lương quý giá, hun đúc chí nguyện dõng mãnh, trợ duyên cho các hành giả miên mật tấn tu trong mùa An cư kiết hạ năm nay.
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
| Đại chúng đạo tràng Vạn Đức đảnh lễ, tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang |