Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước viên tịch, thọ 90 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh - TP.HCM gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước, viện chủ chùa Thiên Hưng (phường 3, quận Bình Thạnh) vừa viên tịch.
Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước (1932-2021)

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước (1932-2021)

Theo đó, Thượng toạ Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận, môn đồ pháp quyến ký cáo phó vô cùng kính tiếc báo tin:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước (thế danh Lý Văn Cho) sinh năm Nhâm Thân (1932), do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày 26-8-2021 (19-7-Tân Sửu), tại chùa Thiên Hưng (số 71 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Trụ thế 90 năm, 70 Hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước thuộc Ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo Tông, Hệ phái Phật giáo Cổ truyền, Chứng minh tổ đình Thiên Thai Thiền Giáo Tông, viện chủ tổ đình Thiên Hưng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), viện chủ chùa Thiên Hưng (phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Lễ nhập kim quan được chính thức cử hành vào lúc 17 giờ ngày 26-8. Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa chùa Thiên Hưng (số 71 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh).

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29-8-2021 (22-7-Tân Sửu), sau đó cung tống kim quan trà-tỳ.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, toàn TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở yên đó”, nên tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước được tổ chức nội bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày