Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Đức Pháp chủ ban pháp thoại đến gần 2.000 Tăng, Ni và Phật tử - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ ban pháp thoại đến gần 2.000 Tăng, Ni và Phật tử - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-8, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã quang lâm đại giảng đường Minh Châu - Cơ sở II của Học viện (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) sách tấn Tăng, Ni sinh và Phật tử cuối mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Quý Thượng tọa, Ni sư Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện tác bạch cầu pháp
Quý Thượng tọa, Ni sư Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện tác bạch cầu pháp

Sau lời tác bạch cầu pháp của Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Quản viện Tăng, Đức Pháp chủ GHPGVN đã có thời pháp thoại cho toàn thể hội chúng. Theo đó, ngài dạy về tinh thần vô cầu, tri túc của người xuất gia và cách thức báo hiếu đúng Chánh pháp đến Tăng Ni sinh các khóa và Phật tử các đạo tràng.

Ngài nhấn mạnh, người xuất gia cần vì lợi ích tha nhân mà hoằng truyền Chánh pháp, giúp đời sống hiện tại của mọi người tìm được an lạc và thông qua đó thanh tịnh hóa đời sống tâm linh. Ngài cũng nhắc lại công hạnh, hành trì của chư vị tiền bối mà ngài có nhân duyên diện kiến cũng như thân cận nương theo tu học.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện cùng tham dự thời pháp thoại của Đức Pháp chủ GHPGVN
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện cùng tham dự thời pháp thoại của Đức Pháp chủ GHPGVN

Về đời sống của người xuất gia, ngài khuyên Tăng Ni không nên xem trọng việc ăn, mặc và ngủ nghỉ. "Nếu quá chú trọng vào những việc này, chúng ta sẽ bị lệ thuộc không thể thực hiện chí nguyện 'thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh' của người tu sĩ; cần nhận thức rõ những việc ăn, uống, nghỉ ngơi chỉ là phương tiện để giúp thân an, từ đó làm cho trí sáng và thành tựu được thiện quả trên bước đường tu", ngài sách tấn.

Nhân mùa Vu lan, Đức Pháp chủ cũng đã chỉ dạy cho chư Tăng, Ni và Phật tử tham dự cách thức báo hiếu phụ mẫu hiện tiền và quá vãng đúng theo lời Phật dạy.

"Người tu cần giữ tâm thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh lưu xuất những pháp lành. Nếu những chúng ngạ quỷ nhận được tấm lòng từ bi của chúng ta, thì khổ đau sẽ vơi đi. Ngược lại nếu như chúng ta không có tâm thanh tịnh thì việc cầu nguyện chỉ là hình thức không có kết quả gì", Trưởng lão Hòa thượng huấn thị.

Sau thời pháp thoại, Thượng tọa Thích Phước Lượng đã hướng dẫn đại chúng thọ trì kinh Vu lan và kinh Báo ân tại chánh điện.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Phật tử các đạo tràng về thính pháp tại giảng đường Minh Châu

Phật tử các đạo tràng về thính pháp tại giảng đường Minh Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày