Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm hai trường hạ

GNO - Sáng nay, 27-6, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP, Trưởng ban chỉ đạo an cư kiết hạ (ACKH) PL.2564 - DL.2020 dẫn đầu đoàn BTS đến thăm trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) và trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2).

Tháp tùng đoàn có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; TT.Thích Thanh Phong, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội và ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS.

Tham Truong ha (1).jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)


Tại trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, đương vi Thiền chủ và HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3 - Hoá chủ thay mặt ban chức sự trường hạ đón tiếp đoàn.

Tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, thay ban chức sự hạ trường, Trưởng lão HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM, giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, cùng HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban tổ chức ACKH kiêm Hoá chủ trường hạ đã tiếp đoàn.

Tham Truong ha (9).jpg


Cung nghinh và tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang


Ban đạo từ sách tấn chư hành giả an cư tại 2 trường hạ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhắc nhở người xuất gia không chú trọng hình thức bên ngoài mà chuyên tâm tu học bên trong và thực hành các pháp, đó là con đường tiến tu Giới-Định-Tuệ.

“Không có Giới-Định-Tuệ thì sự tác động vào đời sống xã hội sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, phải luôn tinh tấn thực tập việc không lệ thuộc vào vật chất (ăn, mặc, ở) và không lệ thuộc vào tình cảm xã hội. Điều này sẽ giúp hành giả chứng được quả Ly sanh hỷ lạc”, Trưởng lão Hòa thượng nói.

Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng nhắc, hàng ngày thực tập thiền Tứ Niệm xứ, quán chiếu các pháp khi thiền định, hành giả sẽ vào được Định sanh hỷ lạc. “Lúc đó hành giả sẽ có niềm an lạc vô tận bên trong và sẽ hiện ra bên ngoài tướng giải thoát của một vị Sa-môn. Trong mùa an này ta phải đạt được quả Sa-môn, và đó cũng là mục đích trên bước đường tu của mỗi người”, ngài sách tấn.

Tham Truong ha (4).jpg


HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ sách tấn chư hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm

Tham Truong ha (3).jpg
Năm nay có 109 hành giả tham gia cấm túc an cư tại trường hạ Vĩnh Nghiêm


Được biết, năm nay trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm có 109 hành giả nội thiền và trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang có 101 hành giả cấm túc an cư.

Một số hình ảnh buổi thăm trường hạ sáng nay, 27-6:

Tham Truong ha (5).jpg
Quang cảnh buổi thăm, sách tấn hành giả ở chùa Vĩnh Nghiêm

Tham Truong ha (10).jpg
Hành giả an cư ở Pháp viện Minh Đăng Quang tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường

Tham Truong ha (13).jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ đến hành giả Hệ phái Khất sĩ an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tham Truong ha (12).jpg
Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang có 101 vị hành giả cấm túc an cư

Tham Truong ha (14).jpg

Tham Truong ha (8).jpg
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt đoàn cúng dường tịnh tài đến hai trường hạ

Bảo Toàn

Tổ chức 6 đoàn thăm các trường hạ tập trung

Từ ngày 25-3, Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM tổ chức 6 đoàn đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại các trường hạ tập trung ở tất cả quận huyện trực thuộc.

Theo đó, đoàn 1 do HT.Thích Trí Quảng làm trưởng đoàn sẽ thăm 2 trường hạ (chùa Vĩnh Nghiêm, Pháp viện Minh Đăng Quang); HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP làm trưởng đoàn thăm 7 trường hạ ở Bình Thạnh, Gò Vấp, Q.12 và H.Hóc Môn; đoàn 3 do HT.Thích Minh Thông, Phó BTS làm trưởng đoàn thăm 11 trường hạ ở Bình Tân, Bình Chánh; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS làm trưởng đoàn 4 thăm 6 trường hạ khu vực Q.9, Thủ Đức; đoàn 5 do HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS làm trưởng đoàn thăm 8 trường hạ ở Q.8, Q.6, Q.4, Q.7 và HT.Thích Lệ Trang, Phó BTS làm trưởng đoàn 6 thăm 8 trường hạ ở Q.10, Q.3, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận.

Đến thời điểm này, đoàn 1 và đoàn 3 đã đến thăm các trường hạ theo lịch phân công của Ban Thường trực BTS Phật giáo TP. Các đoàn còn lại sẽ tiếp tục thăm viếng, sách tấn hành giả trong những ngày tới, Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc quan tâm.

C.Quán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày