Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm Phật giáo Quảng Ngãi

GNO - Hôm nay, 26-7, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN đã về tỉnh Quảng Ngãi, thăm và sách tấn hành giả an cư tại tổ đình Thiên Ấn, TP.Quảng Ngãi.
IMG_7153.JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giáo giới chư Tăng Ni và Phật tử Quảng Ngãi

Tháp tùng có HT.Thích Quang Nhuận, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Thanh Phong; UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư; TT.Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Tâm Hải, UVTT BTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM.

Hiện diện đón tiếp có HT.Thích Hạnh Lạc, Thành viên HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi cùng chư vị giáo phẩm Ban Thường trực BTS tỉnh; HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Quản trị tổ đình Thiên Ấn, cùng chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử tỉnh nhà.

IMG_7162.JPG

Tại chánh điện tổ đình Thiên Ấn

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã có thời pháp thoại tại chánh điện của ngôi tổ đình hơn 300 năm tuổi tọa lạc ở danh thắng Thiên Ấn của tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, ngài nhắc lại những nhân duyên thù thắng và mầu nhiệm của ngôi danh lam do Tổ sư Phật Bảo - Pháp Hóa khai sơn vào cuối thế kỷ XVII, được ban biển Sắc tứ năm Chính Hòa thứ 15, đời chúa Nguyễn Phúc Chu.

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM cũng đã nêu lại công hạnh của các bậc cao Tăng gốc Quảng Ngãi vào Nam hành đạo cũng như mật hạnh trì tụng, phiên tả kinh Pháp Hoa của Hòa thượng Trưởng BTS tỉnh nhà đương nhiệm. Nhân đó, ngài cũng chia sẻ và sách tấn các hành giả Tăng Ni, Phật tử chiêm nghiệm gương sáng của người xưa, nỗ lực hành trì để thể nhập vào ngôi nhà Như Lai, thực chứng, an lạc trong ngôi chùa tâm linh được kiến tạo từ chất liệu chánh niệm và chánh định.

IMG_7154.JPG

Dâng hương trước bảo tháp Tổ sư khai sơn tổ đình Thiên Ấn trong khuôn viên tổ đình

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng cũng đã đến bảo tháp của Tổ sư khai sơn, ngài Phật Bảo - Pháp Hóa dâng hương tưởng niệm.

Hòa thượng cũng đã trao tịnh tài cúng dường an cư đến chư Tăng Ni tại đạo tràng tịnh nghiệp tổ đình Sắc tứ Thiên Ấn vừa được HT.Thích Hạnh Ngộ và chư tôn đức trong Ban Quản trị tổ đình phục hồi trang nghiêm.

IMG_7143.JPG

Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng và phái đoàn tại tổ đình Thiên Ấn

IMG_7150.JPG

Đây là ngôi tổ đình có lịch sử hơn 300 năm, gắn với nhiều huyền thoại mầu nhiệm

IMG_7169.JPG

Trưởng lão Hòa thượng và chư tôn đức đảnh lễ tại Tổ đường

IMG_7165.JPG

Dâng hương trước bảo tháp Tổ sư khai sơn

IMG_7160.JPG

Thỉnh "thần chung" nhiều huyền thoại thiêng liêng của tổ đình Thiên Ấn

Đầu giờ chiều cùng ngày, Trưởng lão Hòa thượng và phái đoàn đã ghé thăm công trình chùa Minh Đức đang xây dựng trên núi Thiên Mã. Tại đây, Hòa thượng đã có lời sách tấn chư Tăng, Phật tử tinh tấn tu học, làm các thiện sự đem lại lợi lạc chung cho số đông.

Thích Đồng Hạnh - Ảnh: Đinh Quang Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày