Trường TCPH Quảng Ngãi làm lễ khai giảng

GNO - Sáng 11-10, tại hội trường BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Quảng Ngãi tổ chức lễ tổng kết năm học thứ I (2014 - 2015) và khai giảng năm học thứ II (2015 - 2016), khóa III.

khai giang (1).JPG


Hòa thượng Hiệu phó phát biểu

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Hạnh Lạc, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH Quảng Ngãi; HT.Thích Trí Thắng, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi kiêm Hiệu phó chuyên trách học vụ Trường TCPH Quảng Ngãi, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, bổn sư và y chỉ sư của Tăng Ni sinh và 67 Tăng Ni sinh.

Buổi lễ đã được nghe báo cáo kết quả học tập năm thứ I và phương hướng giảng dạy và học tập năm thứ II. Theo đó, có 7 Tăng Ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm qua. Nhằm khích lệ tinh thần học tập của Tăng Ni sinh, nhà trường đã trao giấy khen và phần thưởng cho những Tăng Ni sinh xuất sắc này.

Trường TCPH Quảng Ngãi được thành lập năm 1996. Trong hai khóa I và II, nhà trường giảng dạy theo chương trình bốn năm. Hiện nay, thực hiện Nội quy Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, nhà trường đang giảng dạy theo chương trình ba năm.

Cũng theo báo cáo, Trường TCPH Quảng Ngãi chỉ mới hoạt động được 9 năm, cơ sở vật chất còn hạn chế, số lượng Tăng Ni sinh chưa nhiều. Tuy nhiên, Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Quảng Ngãi và Ban Giám hiệu đã, đang nỗ lực cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao số lượng Tăng Ni sinh; đặc biệt chú trọng đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Sự chú trọng đến chất lượng giáo dục đã được ghi nhận qua kết quả thi tuyển sinh của Tăng Ni sinh khóa II tại các Học viện Phật giáo tại Huế và TP.Hồ Chí Minh.

Khai giang (2).JPG


Trao pần thưởng tới Tăng Ni sinh xuất sắc

Khai giang (3).JPG
Chụp hình lưu niệm với chư tôn đức Ban Giám hiệu trường

Bảo Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày