Truyền hình An Viên (AVG) tuyển người dẫn chương trình, phóng viên, biên tập viên

Logop truyền hình An Viên (AVG)
Logop truyền hình An Viên (AVG)
Giác Ngộ - HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã ký Công văn số 292/CV- -HĐTS thông báo tuyển dụng người dẫn chương trình (MC), phóng viên, biên tập viên và chuyên viên cho chương trình truyền hình An Viên.

Theo đó, hướng đến kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự đã cơ bản hoàn thành các thủ tục tiến tới thành lập Ban Truyền thông nhằm đảm trách các vấn đề có liên quan tới thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đạo Phật nói chung.

Hiện nay, Ban Truyền thông thuộc Ban Văn hóa đã xem xét và lựa chọn ra một đơn vị duy nhất sẽ kết hợp với Ban Truyền thông là Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (“AVG”) để xây dựng những chương trình truyền hình, dự kiến mang tên “An Viên” dựa trên nền tảng tư tưởng, giáo lý nhà Phật. Điều này sẽ đóng góp thiết thực cho công tác hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Các chương trình truyền hình An Viên cũng sẽ giới thiệu các tinh hoa văn hóa Phật giáo vốn đã góp phần lớn vào nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để triển khai các hoạt động nêu trên, Ban Truyền thông và AVG đang cần tuyển gấp một số nhân sự cho các công việc như sau:

1. Người dẫn chương trình (MC);

2. Phóng viên bản tin văn hóa;

3. Biên tập viên chuyên mục;

4. Chuyên gia ánh sáng nội, ngoại cảnh;

5. Dựng phim phi tuyến tính.

Yêu cầu chung với các ứng viên dự tuyển:

- Trung thực, cẩn thận; Cầu thị, ham học hỏi; Có lối sống lành mạnh và cam kết giữ gìn hình ảnh bản thân trong giao tiếp và trong cuộc sống; Có bằng cấp, kiến thức phù hợp với vị trí dự tuyển; Những người có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt có sự am hiểu về Phật pháp sẽ được ưu tiên hơn trong việc lựa tuyển.

Yêu cầu riêng đối với vị trí người dẫn chương trình (MC):

- Nam: tuổi từ 24 – 35, Nữ: tuổi từ 24 – 30;

- Hình thức đẹp (không có tật hình thể);

- Giọng nói: Rõ ràng, truyền cảm, bắt micro;

- Phong cách dẫn chương trình có cá tính. Biểu hiện ngôn ngữ hình thể phù hợp với tính cách của chương trình;

- Có hiểu biết xã hội rộng rãi, nắm bắt, cập nhật được các thông tin và dư luận liên quan đến các nội dung công việc chuyên môn. Có khả năng tự tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu;

- Có khả năng thích ứng nhanh, chính xác.

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

a. Đơn xin việc viết tay (ghi rõ chức danh dự tuyển);

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật;

c. Một ảnh thẻ 4 x 4; một ảnh chân dung toàn thân 16 x 9 (hoặc 15 x 10); một ảnh chân dung nửa người 16 x 9 (hoặc 15 x 10);

d. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan;

e. Bản sao (định dạng DVD hoặc định dạng khác) về những sản phẩm chương trình đã làm (nếu có);

g. Giấy khám sức khỏe.

Do thời gian gấp nên ứng viên dự tuyển có thể gởi trước Đơn xin việc (mục a) và ảnh (mục c) để sơ tuyển. Khi được thông báo tới phỏng vấn sẽ mang theo các giấy tờ còn lại.

Các ứng viên gởi hồ sơ về: Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu

Địa chỉ: Số 15AV phố Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Email: truyenthong@anviengroup.com

ĐT: (04) 3943 5555

Người liên hệ: anh Nguyễn Quang Trung, ĐT: 0903456094 (tại Hà Nội); hoặc chị Vũ Đặng Yến Hằng, ĐT: 0903931246 (tại TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày