Truyền thông về dịch Covid-19 cho Tăng Ni sinh

GNO - Ngày 2, 3-3, đoàn Trung tâm Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã có buổi chia sẻ về sự lây lan nguy hiểm của dịch Covid-19, các biện pháp phòng và chống dịch tại cơ sở đến Tăng Ni sinh của Trường Trung cấp Phật học tỉnh TT-Huế.

Theo đó, ĐĐ.ThS.BS Thích Tâm Quang - Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Tuệ Tĩnh đường Hải Đức và các y, bác sĩ Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã nói về cơ chế và các con đường lây bệnh Covid-19; cách phát hiện người có bệnh, người có yếu tố nguy cơ cao tại cộng đồng và hướng xử lý; đeo khẩu trang đúng cách; các bước rửa tay, cách ăn uống để có sức đề kháng cũng như tạo môi trường thoáng mát tránh ẩm thấp...

3_jpg.jpg


ĐĐ.BS Thích Tâm Quang truyền thông chia sẻ về Covid-19 đến toàn thể Tăng Ni sinh

HT.Thích Phước Minh, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDPG GHPGVN tỉnh TT-Huế, Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh đã cám ơn chân thành đến phái đoàn về hoạt động này.

 

HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, Hiệu trưởng nhà trường cũng ban huấn từ, yêu cầu Tăng Ni tiếp thu những điều hữu ích trong các bài hướng dẫn về phòng tránh dịch Covid-19 của đoàn.

Quang Minh
(Ban TT-TT Phật giáo TT-Huế)

 

* Trong khi đó, ngày 5-3, Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội theo chỉ đạo của TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện đã phát thông báo cho biết, tiếp tục cho Tăng Ni sinh các khóa toàn Học viện được nghỉ học, đến 11 giờ ngày 25-3-2020 (2-3 năm Canh Tý) tựu trường.

Thông báo còn đề nghị khi trở lại trường, Tăng Ni sinh nghiêm túc thực hiện việc đo thân nhiệt, nhận khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... tại cổng Học viện.

Riêng công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn trong phạm vi toàn Học viện sẽ được thực hiện theo thông báo trước đó, phát đi ngày 4-2 qua.

Chánh Quán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày