TT-Huế: Đêm diễu hành xe hoa cúng dường Phật đản

GNO - 18g tối qua, 13-4-Ất Mùi, BTC Đại lễ Phật đản PL.2559 tại Huế long trọng tổ chức khai mạc diễu hành xe hoa cúng dường ngày Phật đản sanh.

tthue1.jpg


Chư tôn đức chứng minh lễ khởi hành xe hoa kính mừng Phật đản PL.2559 của PG Huế

HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức chứng minh, thường trưc BTS cùng đông đảo Tăng Ni và đồng bào Phật tử đến tham dự, chiêm ngưỡng.

Từ 16g chiều, 32 chiếc xe hoa tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật đã tập trung trước Phu Văn Lâu chuẩn bị cho lễ diễu hành. Xe hoa được thực hiện công phu, đầy đủ sắc màu, diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn TT-Huế tạo nên một không khí Phật đản hân hoan trên đất cố đô.

Sau khi lễ khai mạc, đoàn xe lần lượt chuyển bánh, bắt đầu từ điểm tập kết Phu Văn Lâu, đoàn rẽ trái vào cửa Ngăn, qua đường  23-8, rẽ trái đường Đoàn Thị Điểm, qua đường Đặng Thái Thân, rẽ phải đường Lê Huân,  qua đường Thạch Hãn, rẽ trái đường Nguyễn Trãi, rẽ phải đường Yết Kiêu. Đoàn ra cửa Hữu, rẽ phải đường Lê Duẩn, đi thẳng đường Lý Thái Tổ, tiếp tục đi thẳng Quốc lộ 1A, ra thị xã Hương Trà - đường CMT8, đến đường Kim Trà đoàn trở lại TP.Huế rồi rẽ trái đường Nguyễn Văn Linh, qua cầu Bạch Yến, vào cửa Hậu, thẳng qua cầu Kho, thẳng đường Đinh Tiên Hoàng, rẽ trái đường Mai Thúc Loan, thẳng ra cửa Đông Ba, rẽ phải đường  Phan Đăng Lưu, rẽ phải đường Trần Hưng Đạo trở lại Phu Văn Lâu.

Mỗi chiếc xe hoa với nhiều hình thức khác nhau, nội dung đề tài khác nhau nhưng đều chung một tâm nguyện cúng dường lên Đức Phật nhân ngày Khánh đản.

Tại những ngã tư giao lộ, hàng ngàn người dân Huế và du khách đổ ra đường đứng chiêm ngưỡng đoàn xe hoa trong niềm tôn kính Tam bảo.

tthue7.jpg
Xe hoa về Phu Văn Lâu

tthue6.jpg

tthue8.jpg
Đoàn xe hoa Phật đản có 32 chiếc, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật

tthue2.jpg

tthue3.jpg
Đêm diễu hành xe hoa ở Huế

tthue4.jpg

tthue5.jpg
Đây là hoạt động thường niên mỗi mùa Phật đản ở Huế

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày