TT-Huế: Diễu hành xe hoa cúng dường Phật đản

GNO - Tối 19-5 (nhằm ngày 13-4-Bính Thân), tại Phu Văn Lâu, BTC Đại lễ Phật đản PL.2560 tại TT-Huế khai mạc lễ diễu hành 35 chiếc xe hoa và trình diễn văn nghệ cúng dường Phật đản.

3.jpg
Đoàn xe hoa qua cầu Phú Xuân

Đúng 16g, xe hoa tập kết khu vực trước Phu Văn Lâu theo thứ tự sơ đồ BTC đã định. Sau nghi thức khai mạc, đúng 17g30, xe hoa bắt đầu chuyển bánh diễu hành. Theo đó, dẫn đầu là xe lư trầm, tiếp đến là các xe chuông, trống và thứ tự xe của các ban ngành tham gia triết trí cúng dường…

Đoàn xe 35 chiếc theo thứ tự diễu hành qua cầu Phú Xuân, thẳng đường Hà Nội, Hùng Vương, rẽ trái Bà Triệu, rẽ trái Nguyễn Thái Học, thẳng đường Đội Cung, rẽ phải Lê Lợi, qua Đập Đá, thẳng đường Nguyễn Sinh Cung, qua cầu Chợ Dinh, thẳng đường Nguyễn Gia Thiều, qua cầu Bãi Dâu, thẳng đường Tăng Bạc Hổ, vào Cửa Hậu, vào Mang Cá, thẳng Đinh Tiên Hoàng, rẽ phải Mai Thúc Loan, qua đường Đoàn Thị Điểm, rẽ trái Đặng Thái Thân, qua Lê Huân, rẽ phải Yết Kiêu, ra Cửa Hữu, qua Lê Duẩn, đến công viên An Hòa về lại Phu Văn Lâu.

Hai bên các tuyến đường mà đoàn xe hoa đi qua, hàng nghìn người dân đã đổ ra chiêm ngưỡng.

10.jpg

Văn nghệ chủ đề Nhịp vui khánh đản do các nghệ sĩ chuyên nghiệp và Gia đình Phật tử biểu diễn

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản tại cố đô, vào lúc 19g,  tại sân khấu Nghinh Lương Đình đã diễn ra chương trình biểu diễn văn nghệ chủ đề ca ngợi Đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài; 17 tiết mục văn nghệ do các ca sĩ Phật tử và các GĐPT trên đại bàn thành phố Huế trình diễn.

Hôm nay, 14-4 ÂL, vào lúc 17g sẽ diễn ra lễ Mộc dục tại chùa Diệu Đế - Lễ rước Phật bằng xe hoa, thay vì đi bộ như thông bạch Phật đản của BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trước đó, lộ trình đoàn xe khởi hành từ chùa Diệu Đế đến lễ đài chính tại chùa Từ Đàm.

1.jpg

Đông đảo người dân đổ ra đường chiêm ngưỡng xe hoa mừng Phật đản ở cố đô

5.jpg

Mỗi xe hoa thiết kế theo một chủ đề đã được đăng ký trước với BTC, kinh phí tự cúng dường

7.jpg

Đoàn xe qua các ngả đường, lung linh, làm rộn ràng không khí vốn tĩnh lặng ở cố đô Huế

24.JPG

26.JPG
8.jpg
DSC_0867.JPG
11.jpg
9.jpg

Các tiết mục trong buổi biểu diễn văn nghệ mừng Phật đản

211.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày