TT-Huế: Khảo hạch tuyển giới tử Đại Giới đàn Trí Thủ

GNO - Sáng nay, 24-3, tại Trường Trung cấp Phật học TT-Huế, chùa Báo Quốc, Hội đồng khảo thí Đại giới đàn Trí Thủ đã tổ chức khảo hạch thí sinh phát tâm thọ giới.

3.jpg
Lễ khai mạc diễn ra tại sân tổ đình Báo Quốc

Tham dự có HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Chủ đàn; HT.Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh, Phó Chủ đàn cùng quý Tăng Ni trong Hội đồng khảo thí và 464 Giới tử xuất gia phát tâm thọ giới.

Giới đàn Trí Thủ được tổ chức từ ngày 4 đến 6-4-2019 (nhằm 30-2 đến 3-3, Kỷ Hợi), tại tổ đình chùa Báo Quốc. Được biết, có 464 giới tử đăng ký khảo thí, trong đó 98 thọ Tỳ-kheo, 85 thọ Tỳ-kheo-ni, 70 thọ Thức-xoa-ma-na, 133 thọ Sa-di, 78 thọ Sa-di-ni. Các thí sinh được chia làm 8 phòng thi tại hai điểm: Trường TCPH TT-Huế tại chùa Báo Quốc và Ni viện Diệu Đức.

Thí sinh sẽ trải qua kỳ khảo thí viết với ba môn kinh, luật và luận. Với thí sinh đăng ký thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Thức-xoa-ma-na thi kinh và luận thời gian 90 phút, luật 60 phút; Sa-di, Sa-di-ni thi luật trong thời lượng 60 phút.

Sách tấn tại lễ khai mạc, HT.Thích Đức Thanh bày tỏ hoan hỷ khi thấy các giới tử phát tâm thọ giới. Tuy nhiên, để trở thành một vị xuất gia tham dự Tăng đoàn thì cần trải qua quá trình tu học, cầu giới pháp và hành trì. Trong đó, kỳ khảo hạch là bước đầu đánh giá khả năng, trình độ giới tử phát tâm thọ giới.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn mong rằng các giới tử sẽ làm bài nghiêm túc, thể hiện sự thanh quy thiền môn trong quá trình tu học tập sự tại chùa.

Kết quả khảo thí sẽ được công bố vào ngày khai mạc Đại giới đàn.

2.jpg

HT.Thích Đức Thanh sách tấn các thí sinh trước giờ khảo hạch

1.jpg

Ban Kiến đàn trao đề thi đến Hội đồng khảo thí

4.jpg

464 giới tử phát tâm thọ giới tham dự kỳ khảo thí

5.jpg

Giới tử làm thủ tục vào phòng khảo thí

6.jpg

Kết quả khảo thí sẽ được công bố vào ngày khai mạc Đại giới đàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày