TT-Huế: Trang nghiêm lễ Bố-tát và quá đường tập trung

GNO - Sáng nay 29-4 ÂL (4-6-2016), tại tổ đình Từ Đàm – Huế đã diễn ra lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó hơn chư Tăng đã quá đường tập trung trang nghiêm kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ PL.2560 của Phật giáo cố đô.

38.JPG

Chư Tăng vân tập Bố-tát, thính giới tại chánh điện chùa Từ Đàm

Được biết, trong mùa An cư năm nay có 603 vị Tỳ-kheo (thuộc 129 tự viện) đăng ký quá đường tập trung tại trú xứ Từ Đàm. Ngoài ra có 254 Sa-di an cư tại các tự viện; chư Ni đăng ký an cư tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ với số lượng 537 Tỳ-kheo-ni, 114 Thức-xoa-ma-na, 127 Sa-di-ni. Chư Tăng Nam tông sẽ an cư theo biệt truyền hệ phái tại chùa Huyền Không.

Bố-tát tập trung là một trong những sinh hoạt Tăng-già truyền thống được khởi xướng và duy trì liên tục trong nhiều chục năm qua vào các ngày 30 (29, nếu là tháng thiếu) và 14 ÂL, riêng quá đường tập trung được khởi xướng gần 10 năm nay. Sau thời Bố-tát, nghe giới, thuyết giới Bồ-tát tại gia, chư Tăng vân tập quá đường, kinh hành trong tinh thần hòa hợp, trang nghiêm.

2.JPG

HT.Thích Quang Nhuận niêm hương bạch Phật

3.JPG
4.JPG
8.JPG
9.JPG
27.JPG

Chư Tăng nghe thuyết giới

31.JPG

Đại diện chư Ni cầu giáo giới trước Đại Tăng

38.JPG
39_1.JPG
19.JPG

Thuyết giới Bồ-tát tại gia cho cư sĩ

21.JPG
57.JPG

Chư tôn đức quá đường tập trung

42.JPG
45.JPG
56.JPG
55.JPG
71.JPG

Trang nghiêm, chánh niệm kinh hành sau khi thọ thực

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh hội nghị

Tây Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai Phật sự đầu năm Bính Ngọ, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

GNO - Sáng 16-3, tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng hoạt động Phật sự đầu năm Bính Ngọ, đồng thời rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025.
"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày