TT.Huế: Ban Trị sự tổ chức diễn đàn về Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027)

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII phát biểu
Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII phát biểu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 23-2, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (số 1 Sư Liễu Quán, TP.Huế), Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ VIII tổ chức diễn đàn tham luận phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Quang cảnh diễn đàn

Quang cảnh diễn đàn

Tham dự có Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; chư tôn đức Thường trục Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thị xã cùng các ban ngành.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng Tiểu ban nội dung đại hội phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc

Theo đó, Ban Tổ chức Đại hội nhận được 47 tham luận theo từng chủ đề mà Ban Tổ chức Đại hội đưa ra. Theo Hòa thượng Thích Huệ Phước, các tham luận đề cập toàn diện, sâu sát có những đánh giá, nhận định, nghiên cứu, phân tích, đóng góp những giải pháp cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà.

Chủ tọa diễn đàn sáng nay 23-2

Chủ tọa diễn đàn sáng nay 23-2

Đạo từ tại diễn đàn, Hòa thượng Thích Đức Thanh đánh giá cao tinh thần làm việc của Tiểu ban nội dung cùng Tăng Ni, Phật tử đã cố gắng đạt kết quả cao nhằm phục vụ đại hội trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

“Diễn đàn tham luận nhằm lan tỏa tinh thần Phật giáo tỉnh nhà và phục vụ tư liệu đại hội sắp tới”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh nhận định.

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh phát biểu

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh phát biểu

Sáng nay, các Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Từ thiện xã hội, Ban Hướng dẫn Phật tử, Học viện Phật giáo VN tại Huế đã trình bày nội dung tham luận của mình trước đại biểu trong diễn đàn.

Diễn đàn sẽ làm việc trong chiều 23 và ngày 24-2, lắng nghe các tham luận của các ban ngành và các Ban Trị sự huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, về các vấn đề chuyên môn và kiến nghị về giải pháp cho hướng hoạt động của Phật giáo ở tỉnh nhà.

Được biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ được tổ chức rút gọn trong một ngày 21-3 tại giảng đường tổ đình Từ Đàm.

Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

Hòa thượng Hộ Tông, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu

Hòa thượng Hộ Tông, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu

Chư Tăng các ban ngành, đơn vị Giáo hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự

Chư Tăng các ban ngành, đơn vị Giáo hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày