Tu Bát quan trai theo cụm tại chùa Pháp Nguyên

GNO - Ngày 23-9, tại chùa Pháp Nguyên (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Ban Trị sự GHPGVN huyện Thăng Bình tổ chức đạo tràng tu Bát quan trai cụm Đông của huyện trong 1 ngày.

ĐĐ.Thích Bảo Chánh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện Thăng Bình, Trưởng ban Tổ chức đạo tràng Bát quan trai cụm Đông của huyện, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và hơn 300 cư sĩ Phật tử tại gia thuộc 9 chùa trong khu vực tham dự (ảnh).

DSC_8566 (Copy).jpg

Sau nghi thức truyền giới cho Phật tử, BTC đã cung thỉnh HT.Thích Phước Châu (chùa Bảo Châu, H.Thăng Bình) đăng tòa thuyết giảng - chia sẻ Phật pháp đến Phật tử.

Được biết, trong những năm qua, Phật giáo huyện Thăng Bình đã có những điểm khởi sắc đáng kể trong đời sống tu học của người con Phật, toàn huyện có 42 cơ sở chùa được chia thành có 4 cụm, hằng tháng tổ chức đạo tràng tu Bát quan trai theo từng cụm, nhằm nâng cao tinh thần tu học cho những người cư sĩ Phật tử tại gia.

Bên cạnh đó, mục đích còn tạo điều kiện cho các Phật tử ở các chùa có cơ hội giao lưu chia sẻ học hỏi lẫn nhau trong đời sống tu học.

Thông Tuệ - Xuân Sáng
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày