TƯGH chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

GNO - HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ấn ký Quyết định số 346/QĐ-HĐTS, ngày 18-9-2018 về việc chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo đó, thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận khóa VI (2017-2022) gồm 3 vị thành viên Ban Chứng minh, 2 vị thành viên Ban Cố vấn; 57 vị thành viên Ban Trị sự (trong đó 23 vị Ủy viên Ban Thường trực, 34 vị Ủy viên Ban Trị sự) do TT.Thích Hạnh Thể đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; ĐĐ.Thích Hạnh Huệ đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Đồng Niệm đảm nhiệm Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự…

hinh  (28).JPG

Tân BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận ra mắt Đại hội vào tháng 4-2017 - Ảnh: Quảng Hậu

Phật giáo tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) vào tháng 4-2017, cho đến nay mới chính thức được TƯGH ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Trị sự.

Đây là quyết định chuẩn y nhân sự giúp cho BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận khóa VI chính thức đi vào hoạt động Phật sự ổn định, giải tỏa những khó khăn gặp phải từ sau khi Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh thành công nhưng nhân sự tân Ban Trị sự được Đại hội công nhận, hoạt động Phật sự tại địa phương với nhiều khó khăn do chậm nhận được quyết định chuẩn y chính thức của TƯGH.

Trước đây, trong lần trả lời báo Giác Ngộ về vấn đề này, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cho biết: “Do còn vướng mắc về vấn đề nhân sự của Ban Thường trực Ban Trị sự, cũng như các cơ quan chức năng tỉnh không thực hiện đúng quy định của Giáo hội như các tỉnh, thành khác. Do đó, TƯGH chưa ký Quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022)”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày