TƯGH chuẩn y nhân sự BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam

GNO - Hôm qua, ngày 9-11, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 603/QĐ.HĐTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022).

QN  (27).jpg

Tân BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Q.Hậu

Theo đó, TƯGH đã chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm: 3 thành viên Ban Chứng minh; 48 thành viên Ban Trị sự (trong đó 15 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do HT.Thích Thiện Thành làm Trưởng Ban Trị sự.

Trước đó, ngày 26,27-10, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022) đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 8 Trần Hưng Đạo, TP.Tam kỳ) với gần 500 đại biểu là thành viên Ban Trị sự, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh và Phật tử tiêu biểu.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày