Tụng kinh, hồi hướng, vong linh tử nạn có lợi ích không?

Tụng kinh, hồi hướng, vong linh tử nạn có lợi ích không?

GN - Hồi hướng công đức cầu nguyện siêu thoát cho mọi vong linh, chắc chắn bạn sẽ được phước báo tốt đẹp.

HỎI: Tôi là Phật tử, mỗi tối đều tụng kinh tại nhà, mỗi tháng ăn chay 4 ngày. Tôi có ý định là sau mỗi thời kinh tôi đều hồi hướng công đức cầu siêu cho các vong linh tử nạn (tôi biết được nhờ các phương tiện truyền thông hàng ngày đưa tin) mong họ được sớm siêu thoát. Không biết tôi cầu nguyện và hồi hướng công đức cho những vong linh ấy thì họ có được siêu thoát hay được lợi ích gì không?

(THIỆN MINH, phuongvietholiday88@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Thiện Minh thân mến!

Sau mỗi thời khóa tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật đều có phục nguyện, hồi hướng công đức. Tùy theo đặc điểm của buổi lễ (sám hối, cầu an hay cầu siêu…) mà phục nguyện khác nhau nhưng vẫn có lời cầu nguyện chung “âm siêu, dương thái”, nghĩa là cầu cho tất cả “người còn an lạc, kẻ thác siêu thăng”.

Hàng đêm bạn tụng kinh rồi hồi hướng công đức cầu siêu cho các hương linh ở khắp mọi nơi vừa mới tử nạn, mong họ sớm siêu thoát là điều nên làm. Bởi điều ấy đã thể hiện rõ nét tâm từ bi rộng lớn của bạn, mong muốn được chia sẻ phần nào với những nỗi đau thương tang tóc mà người khác đang gánh chịu. Thiết nghĩ, bạn thành tâm hồi hướng công đức nguyện cầu “âm siêu, dương thái” như thế thì trước hết người có lợi ích, phước báo chính là bạn.

Còn những vong linh tử nạn được bạn hồi hướng công đức cầu siêu có được siêu thoát hay không lại là một chuyện khác. Bởi mỗi người có một hành nghiệp riêng, tử sinh theo biệt nghiệp lành dữ của riêng họ mà người ngoài khó can thiệp vào. Nên khi ta gửi đến cho họ một nguồn năng lượng an lành, mong họ thức tỉnh thì cũng tùy vào năng lực tiếp nhận của họ mà có hiệu ứng khác nhau. Nếu nghiệp lực họ sâu dày, si mê ám chướng và chấp thủ kiên cố thì cũng khó tiếp nhận và thức tỉnh để siêu sanh.

Do đó, bạn tu niệm xong cứ hồi hướng công đức cầu nguyện siêu thoát cho mọi vong linh với cả lòng thành, chắc chắn bạn sẽ được phước báo tốt đẹp. Còn các vong linh có siêu thoát hay không là tùy theo khả năng tỉnh thức và nghiệp lực của riêng họ. Dù chỉ có tác dụng trợ duyên nhưng những công đức mà bạn tu tập được đem hồi hướng cho tất cả, nguyện cầu “âm siêu, dương thái” sẽ có hiệu ứng tích cực lên mọi người và hết thảy chúng sanh trong pháp giới.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày