Tưởng niệm 20 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông viên tịch

Pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông
Pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-5, tại tổ đình Phổ Quang (phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) môn phong tổ đình đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật - 20 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông viên tịch.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích Như Tín - Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức các Ban, viện Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận, đại diện Ban Trị sự các quận huyện và chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Niệm đã cung tuyên tiểu sử, ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Thành phố và quận Phú Nhuận, viện chủ tổ đình Phổ Quang.

Hòa thượng Thích Như Niệm cung tuyên tiểu sử

Hòa thượng Thích Như Niệm cung tuyên tiểu sử

Hòa Thượng Thế danh Nguyễn Văn Kế, sinh năm 1914 (Giáp Dần), tại xã Tân Hòa, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1938, ngài cùng các thân hữu lập tổ đình Phổ Quang, sau đó cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng - vị cao tăng thời bấy giờ về trụ trì để hướng dẫn đồ chúng tu học.

Năm 1947, Hòa thượng nêu tâm nguyện muốn xuất gia được Tổ sư Hải Tràng chấp thuận thâu nhận ban pháp danh là Tánh Nguyên, hiệu Hoằng Nguyên sớm hôm cần mẫn hầu thầy tùng chúng tu học. Năm 1950 được đăng đàn thọ cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Thanh Trước do Hòa thượng bổn sư làm Hòa thượng Đường đầu

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Hòa thượng đã nỗ lực phụ giúp thầy bổn sư trong nhiều công tác Phật sự đặc biệt là nuôi chúng và đào tạo Tăng tài như mở Phật học viện Phổ Quang, sau đổi lại là Phật học viện Hải Tràng, đào tạo các khóa trung đẳng nội minh cho chư Tăng các tự viện tại các tỉnh thành trong cả nước thời bấy giờ. Nhiều người đã trưởng thành và hiện đang lãnh đạo các cấp Giáo hội cũng như hướng dẫn đồ chúng tu học. Tổ đình Phổ Quang cũng là nơi thường xuyên mở đạo tràng an cư kiết hạ để cho đại chúng nương tựa thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức từ khi tổ Hải Tràng đến Hòa thượng vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày nay.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã trùng tu tổ đình Phổ Quang nhiều lần để được trang nghiêm tú lệ, kiến tạo bảo tháp thờ Phật cũng như tôn trí xá lợi của Hòa thượng tôn sư và kiến tạo gần 10 ngôi già lam góp phần lan tỏa đạo từ bi và trí tuê nhiệm mầu của đức Phật đến những nơi hữu duyên từ miền Nam, miền Tây lên tận n vùng Cao Nguyên Lâm viên đầy nắng gió.

Hóa duyên đã mãn những việc cần làm đã làm xong, ngày mùng 8-4 nhuận năm Tân Tỵ ngài thị hiện bệnh duyên, đến 18 giờ 30 mùng 9-4 nhuận Hòa thượng an nhiên thị tịch thọ 88 năm, trãi qua 51 mùa an cư kiết hạ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của GHPGVN

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đọc lời tưởng niệm, một lần nữa nêu bậc công hạnh và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông đối với đạo pháp và dân tộc.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự , Phó Thường trực ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã thay lời tông phong tổ đình Phổ Quang phát biểu cảm tạ.

Sau lễ tưởng niệm, môn phong đã thiết lễ trai Tăng cúng dường để ngõ hầu báo đáp thâm ân hóa độ của tôn sư ,người đã khai tâm mở trí và truyền trao giới thân huệ mạng cho nhiều Tăng, Ni và Phật tử hữu duyên.

chư tôn đức cầu nguyện giác linh cao đăng Phật quốc

chư tôn đức cầu nguyện giác linh cao đăng Phật quốc

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cảm tạ

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày