Tưởng niệm 84 năm Quốc sư Thích Tâm Khoan viên tịch

Dâng hương, đảnh lễ tại bảo tháp Quốc sư Thích Tâm Khoan
Dâng hương, đảnh lễ tại bảo tháp Quốc sư Thích Tâm Khoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tổ đình Kim Tiên (phường Trường An, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chư tôn đức sơn môn tổ đình đã tổ chức lễ tưởng niệm Tổ sư Tâm Khoan nội bộ vào ngày 24-4-Tân Sửu (4-6-2021).

Theo đó, Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, pháp điệt của Tổ sư đã niêm hương tưởng niệm trước Tổ đường, chư tôn đức đã thành kính đảnh lễ tưởng niệm, cùng quá đường và kinh hành niệm Phật.

Chư Hòa thượng dâng hương tưởng niệm tại tổ đình Kim Tiên

Chư Hòa thượng dâng hương tưởng niệm tại tổ đình Kim Tiên

Trước đó, Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì tổ đình Kim Tiên cùng chư Tăng đã tảo sái, dâng hương đảnh lễ tại bảo tháp của ngài tọa lạc ở thôn Ngũ Tây, phường An Tây, TP.Huế; tụng kinh Di giáo tại chánh điện tổ đình để tưởng niệm.

Tổ sư Thích Tâm Khoan sinh năm Giáp Tuất (1874) trong dòng họ Phạm ở thôn Trung Kiên, Bích La, Đăng Xương, Quảng Trị, nơi quê hương của các bậc cao Tăng như chư vị Tổ sư Đạo Minh Phổ Tịnh, Tánh Thiên Nhất Định, Thanh Minh Tâm Tịnh…

Chân dung Quốc sư Thích Tâm Khoan (1874-1937) - Ảnh tư liệu tổ đình Kim Tiên

Chân dung Quốc sư Thích Tâm Khoan (1874-1937) - Ảnh tư liệu tổ đình Kim Tiên

Ngài đồng niên xuất gia với Tổ sư Hải Thuận Lương Duyên tại tổ đình Báo Quốc - kinh đô Phú Xuân, được ban pháp danh Thanh Đức, nối dòng Lâm Tế đời thứ 41, pháp phái Liễu Quán. Năm 20 tuổi được bổn sư cho thọ giới Cụ túc tại giới đàn Báo Quốc (1894) và cũng do Tổ sư Hải Thuận làm Hòa thượng đường đầu.

Ngài được Hòa thượng bổn sư ban kệ phú pháp:

清 兒 有 德 進 心 禪

嘉 慶 希 然 道 永 傳

得 法 須 憑 微 妙 法

何 勞 別 外 法 心 玄。

(Thanh nhi hữu đức tấn tâm thiền,

Gia Khánh hi nhiên đạo vĩnh truyền.

Đắc Pháp tu bằng vi diệu pháp

Hà lao biệt ngoại pháp tâm huyền).

Tạm dịch:

Trong mà có đức phụng vâng thiền

Mừng chúc hòa vui đạo mãi truyền

Đắc pháp hãy nương vi diệu pháp

Cần chi pháp khác nhọc cầu huyền.

Khi đắc pháp đại sư, ngài được Hòa thượng bổn sư ban pháp hiệu Tâm Khoan, tự Gia Khánh. Đến năm 1911, được sơn môn suy cử làm trú trì tổ đình Báo Quốc, sau đó lại được bảo cử kiêm nhiệm trú trì tổ đình Thuyền Tôn (kế vị Tổ sư Tâm Thiền), chùa Kim Tiên và chùa Quang Bảo.

Tổ sư Thích Tâm Khoan được biết tới là đấng Quốc sư, truyền giới pháp cho vua Khải Định, Bảo Đại và nhiều vị trong hoàng thân quốc thích.

Ngoài trọng nhiệm Phật sự tại tổ đình Báo Quốc, triều định ban tứ ngài làm Tăng cang Quốc tự Diệu Đế, trú trì tổ đình Thiền Tôn, Kim Tiên và chùa Quang Bảo ở cố đô.

Với sức ảnh hưởng của mình, ngài là một trong những vị có công đức đặt nền tảng cho phong trào chấn hưng Phật giáo ở giai đoạn khó khăn ban đầu, đặc biệt trong lĩnh vực mở trường đào tạo Tăng tài, khôi phục hồi sinh khí cho chốn tổ Thiền Tôn.

Đức Từ Cung Đoan Huy Hoàng thái hậu hỷ cúng tôn tạo bảo tháp Ân sư

Đức Từ Cung Đoan Huy Hoàng thái hậu hỷ cúng tôn tạo bảo tháp Ân sư

Quốc sư Thích Tâm Khoan viên tịch ngày 25-4 năm Đinh Sửu (1937), nhằm năm Bảo Đại thứ 12. Tang lễ của ngài được sơn môn tổ chức rất trọng thể, cùng với nghi thức của triều đình đối với một vị Quốc sư, 12 tiếng thần công từ Hoàng thành phát khởi trong giờ phút cung tiễn kim quan của ngài rời tổ đình Báo Quốc.

Ngôi bảo tháp lưu giữ thân tứ đại của ngài do Đức Từ Cung Đoan Huy Hoàng thái hậu hỷ cúng nhằm báo đáp ân sư, tọa lạc trên khu đất ban đầu rộng 8 mẫu ta (tương đương 40.000m2), nay đã được hàng pháp điệt môn phái tổ đình Kim Tiên trùng tu, dựng bia tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm nội bộ tại tổ đình Kim Tiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Lễ tưởng niệm nội bộ tại tổ đình Kim Tiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày