Tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

GNO - Giác Ngộ số 1050, ra ngày 15-5 tưởng niệm 57 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và nhiều bài viết hay, ý nghĩa.


Trong số này, Tránh cực đoan trong thuyết giảng, tác giả Thích Pháp Hỷ dẫn lại lời nhắc nhở của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP về một số hiện tượng không phù hợp trong khi thuyết giảng của một số vị giảng sư hiện nay.

Trong đó, “Việc lạm dụng các vấn đề thế tục, lụy thị hiếu, thậm chí sa đà vào những nội dung xu thời… cũng là vấn đề đáng quan tâm, cần có sự điều chỉnh trong việc thuyết giảng ở các đạo tràng hiện nay” - tác giả nhấn mạnh. Bạn đọc quan tâm xem bài viết trên Trang 3.

Bia 1050 -1.jpg

Bìa Báo Giác Ngộ số 1050 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường


Bất bạo động chính là sức mạnh của Phật giáo để đưa phong trào này đi đến thắng lợi. Phật giáo đã chứng minh rằng, những người Phật tử không sợ hãi trước những đối xử bất công của chính quyền Ngô Đình Diệm…”. Mời bạn đọc đến với chia sẻ của vị giáo sư, bác sĩ tâm thần học người Đức qua Pháp nạn 1963 trong ký ức của Giáo sư - Bác sĩ Erich Wulff, khi ông có nhân duyên đến Việt Nam đầu những năm 1960 và sau này.

- Trang Phật học: Lợi ích thiết thực của Tam quy Ngũ giới, bài giảng của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm vào ngày 5-4 qua.

Cùng chuyên mục, Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh (Sakya Sông Lam).

- Trang Suy nghiệm lời Phật: Phạm giới có năm điều suy hao của ĐĐ.Quảng Tánh, Đi tụng kinh đám tang có phải là thấp kém? (Thích Trung Hữu).

Nhìn lại mùa Phật đản đặc biệt PL.2564 - DL.2020, khi cả nước cùng chung tay thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh và Trung ương Giáo hội cũng có hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản nội bộ trên tinh thần này, Giãn cách nhưng không xa cách Phật, tác giả Lưu Đình Long, khẳng định: “Tinh thần học và thực hành lời Phật dạy sống động hơn, Phật giáo cũng trở nên gần với đời sống nhân sinh hơn” trước những nghĩa cử đẹp giúp nhau vượt qua khổ bệnh và các hoạt động chào mừng Phật đản ý nghĩa, trong sự tùy thuận với hoàn cảnh.

NSND Bạch Tuyết ra mắt trường ca cải lương Phật giáo thứ 16 (Tiểu Trúc) trên Trang Văn hóa.

- Trang Tuổi trẻ: Lá thư gửi Bụt (Huyền Trang).

- Trang Sáng tác: Truyện ngắn Có một nàng dâu (Lê Phượng).

Vì sao Đức Phật vẫn còn tóc mà các Tỳ-kheo thì không? là câu hỏi sẽ được Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ giải đáp trong số này.

- Trang Xã hội với bài Những người chọn sống làm mẹ của Minh Ngọc - Phong Linh.

Cùng nhiều tin tức cập nhật trong và ngoài nước trên trang Thời sựQuốc tế. Kính mời bạn đọc đón theo dõi!


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Nguyên tọa lạc tại số 105 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP.HCM - Ảnh: Minh Chánh

Tòa án Nhân dân TP.HCM công nhận đất tôn giáo thuộc chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm) sau 23 năm bị tranh chấp

GNO - Phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu, thừa kế và quyền sử dụng đất" tại chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm, TP.HCM) vào ngày 25-9 vừa qua, xác định phần đất tranh chấp là đất tôn giáo, thuộc giáo sản của GHPGVN và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm số 381/2024/DSST.
Ảnh minh họa

Ai mới thực sự là người có bệnh?

GNO - Trong xã hội thông tin hiện nay, thế giới trở nên phẳng và không khoảng cách địa lý – điều chưa từng có trước đây. Phật giáo cũng không là ngoại lệ.
Đạo Phật là con đường chuyển hóa nhân tính từ xấu thành tốt, từ ác sang thiện, cũng đồng nghĩa là đường hướng xây dựng đạo đức và hạnh phúc cho tự thân và cho cuộc đời - cơ bản là sự chuyển hóa hay tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý

Tịnh hóa ba nghiệp

GNO - Tất cả mọi hành vi tốt hay xấu của một con người đều xuất phát từ ba cửa ngõ là thân, miệng, ý. Đạo Phật gọi là ba nghiệp.

Thông tin hàng ngày