Tưởng niệm chung thất Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

GNO - Ngày 28-11, tại tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú) đã trang nghiêm diễn ra lễ chung thất trai tuần cố Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh GHPGVN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang.

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của: HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH; Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN TP, các tự viện TP.HCM và đông đảo Phật tử.

DSC_1995.jpg

Di ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh; thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức của Hòa thượng đã suốt đời phụng sự cho đạo pháp, dân tộc.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, ĐĐ.Thích Không Hạnh đã dâng lên lời tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng và tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm quang lâm tưởng niệm ân sư và tác bạch cúng dường trai tăng.

DSC_2016.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN TP dâng hương tưởng niệm

DSC_2017.jpg

Chư Ni thành kính tưởng niệm

HT.Thích Như Tín ban đạo từ tại buổi lễ, đã ôn lại những đóng góp, phụng sự của cố Trưởng lão Hòa thượng cho Giáo hội qua các lĩnh vực hoạt động công tác như đào tạo Tăng Ni, hoằng pháp, chuyên môn về biên soạn, dịch thuật…

Được biết, Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh (1937-2018), công đức của Hòa thượng gắn liền với sự nghiệp đào tạo Tăng Ni, ngài là một nhà nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ sách Hán cổ Phật giáo. Hòa thượng còn là người đi đầu trong các công trình biên soạn, dịch thuật Hán - Nôm về Phật giáo tại miền Nam.

DSC_2024.jpg

Môn đồ pháp quyến tác bạch tri ân chư tôn đức

DSC_2026.jpg

Lễ trai tăng

Hòa thượng đã thuận lý vô thường viên tịch vào lúc 13 giờ35, ngày 11-10-2018 (nhằm mùng 3-9-Mậu Tuất), trụ thế 82 năm, với 50 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày