Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại Việt Nam Quốc Tự

Chân dung Hòa thượng Thích Thiện Hoa được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc
Chân dung Hòa thượng Thích Thiện Hoa được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng lãnh đạo TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa (1918-1973) và chư tôn đức tiền bối hữu công với đạo pháp và dân tộc.

Theo đó, sáng nay, 26-1 (14-12-Canh Tý), sau lễ bố-tát tụng giới của của chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới định kỳ, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, chư tôn thiền đức đã tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cùng hiệp kỵ chư tiền bối hữu công.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng châm trà cúng dường

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng châm trà cúng dường

Chư tôn đức giáo phẩm với sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự đã thành kính đảnh lễ, tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cùng nhất tâm cầu nguyện, tri ân công đức của Đại lão Hòa thượng cho đạo pháp và dân tộc.

Thành kính niêm hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Thành kính niêm hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Lễ tưởng niệm còn có đại diện lãnh đạo TP.HCM - ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy cùng đại diện Văn phòng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến niêm hương, thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa (1918-1973) gắn liền với phong trào chấn hưng Phật giáo tại nước ta, đặc biệt trong công tác đào tạo Tăng tài, sáng lập nhiều Phật học đường, kiến tạo các tự viện, dấn thân phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, đóng góp công đức rất lớn cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp, trước tác của Phật giáo tại miền Nam.

Tưởng niệm, tri ân Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa cho Đạo pháp và Dân tộc

Tưởng niệm, tri ân Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa cho Đạo pháp và Dân tộc

Ngài đảm trách nhiều chức vụ của Giáo hội trước 1975: Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVN Thống nhất, Trưởng ban Giáo dục kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Tăng Già Nam Việt, Đốc giáo Phật học đường Nam Việt - chùa Ấn Quang (Sài Gòn), đệ nhất Trụ trì Việt Nam Quốc Tự.

HT.Thích Thiện Hoa đã an nhiên viên tịch ngày 23-1-1973 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Tý), trụ thế 55 năm, hạ lạp 26 năm.

S.Nghệ - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày