Tưởng niệm Hòa thượng Thích Bửu Đăng - khai sơn chùa Linh Sơn Hải Hội (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Tưởng niệm lần thứ 76 ngày Hòa thượng Thích Bửu Đăng viên tịch
Tưởng niệm lần thứ 76 ngày Hòa thượng Thích Bửu Đăng viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Linh Sơn Hải Hội (Q.Gò Vấp, TP.HCM), sáng 16-10 (2-9-Quý Mão) diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Bửu Đăng, nhà hoạt động yêu nước trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại miền Nam.
Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Tại lễ tưởng niệm chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp: Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Minh Ngãi; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, Tăng Ni và đại diện các cấp chính quyền TP.HCM, Q.Gò Vấp thành kính niêm hương tưởng niệm 76 năm ngày Hòa thượng Thích Bửu Đăng viên tịch.

Chư tôn giáo phẩm, cùng đại diện chính quyền niêm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm, cùng đại diện chính quyền niêm hương tưởng niệm

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp đại diện chư tôn đức đã cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Bửu Đăng.

Theo đó, Hòa thượng Thích Bửu Ðăng thế danh là Trần Ngọc Lang, sinh năm 1907, tại X.Bình Mỹ, tỉnh Gia Ðịnh trong gia đình có truyền thống thâm tín Phật giáo. Từ ấu thơ được ở chùa Vạn Đức, được Hòa thượng Chánh Hòa cho phép xuất gia với pháp danh là Hồng Lang. Năm 1924, Hòa thượng thọ Cụ túc giới và được ban pháp hiệu là Bửu Ðăng, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40.

Năm 1931, quan tri phủ Lương Sơ Khai phát tâm muốn cất một ngôi chùa tại làng Bình Hòa, tỉnh Gia Ðịnh, đã cung thỉnh Hòa thượng đứng ra xây dựng và trụ trì ngôi bảo tự Hải Hội này. Năm 1941, Hòa thượng dời ngôi chùa Hải Hội lên làng An Hội - tổng Bình Trị Thượng, Gò Vấp. Ngôi chùa mới cũng lấy tên là Hải Hội, vừa rộng lớn khang trang, vừa có vườn tược đủ để tự túc kinh tế cho đời sống tu hành.

Thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Bửu Đăng

Thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Bửu Đăng

Năm 1946, Hội Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ ra đời, do Hòa thượng Thích Minh Nguyệt làm Hội trưởng. Sau đó, Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Gia Ðịnh được thành lập, ngài được chư tôn đức cử làm Hội trưởng, trụ sở đặt tại chùa Tường Quang, xã An Phú Ðông.

Năm 1948, trên đường từ trụ sở Hội Phật giáo Cứu quốc ở chùa Tường Quang trở về chùa Linh Sơn Hải Hội, Hòa thượng bị Pháp phục kích bắt giữ. Sau 3 ngày bị tra khảo, Hòa thượng vẫn nhất quyết không cung khai bất cứ tin gì; giặc Pháp xử bắn ngài tại cầu Tham Lương (H.Hóc Môn). Sau khi được tin, Mặt trận Việt Minh và Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Gia Ðịnh đã làm lễ truy điệu ngài trọng thể.

Thượng tọa Thích Giác Trí cung tuyên tiểu sử

Thượng tọa Thích Giác Trí cung tuyên tiểu sử

Cuộc đời của Hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần yêu nước vừa thể hiện trọng trách của một tu sĩ tốt đời, đẹp đạo với đầy đủ ý thức hào hùng trong thời kì chấn hưng Phật giáo, là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Hòa thượng, sau khi thống nhất đất nước, ngài đã được Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Để ghi nhớ ân đức Hòa thượng trong khuôn viên chùa đã được xây dựng một bảo tháp 9 tầng với tên gọi tháp Bửu Đăng, đạo hiệu của Hòa thượng được đặt tên cho một con đường trong Q.Gò Vấp.

Thượng tọa Thích Tắc Bạch cảm tạ

Thượng tọa Thích Tắc Bạch cảm tạ

Đại diện cho môn đồ đệ tử, Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, trụ trì chùa Linh Sơn Hải Hội đã dâng lời cảm tạ và tác bạch cúng dường trai Tăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024: Đức Thế Tôn bậc trí hạnh viên mãn

Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024: Đức Thế Tôn bậc trí hạnh viên mãn

GNO - Tháng Vesak năm 2024 - Phật lịch 2568 đã trở về, cộng đồng Phật tử Việt Nam nói riêng cũng như khắp nơi trên thế giới hân hoan đón mừng kỷ niệm ngày Bậc Đạo sư xuất thế. Sự xuất hiện của Ngài như bình minh chiếu soi, vượt thắng ánh sáng chư thiên ở khắp các cõi như trong kinh Vị tằng hữu pháp diễn bày...
Chùa Huệ Quang trao hơn 1.000 bình nước sạch đến bà con H.Gò Công Đông, Tân Phú Đông (Tiền Giang)

Chùa Huệ Quang trao hơn 1.000 bình nước sạch đến bà con H.Gò Công Đông, Tân Phú Đông (Tiền Giang)

GNO - Ngày 11-5, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, trụ trì chùa Huệ Quang (số 5 đường Võ Duy Linh, P.5, TP.Gò Công) hướng dẫn đoàn Phật tử và các mạnh thường quân thực hiện chuyến từ thiện trao tặng nước sạch đến người dân các vùng bị hạn, nhiễm mặn tại các xã ven biển thuộc H.Gò Công Đông.

Thông tin hàng ngày