Tượng Phật bằng gỗ nguyên khối 3,2 mét

Trại mộc Thành Hưng ở ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang) vừa hoàn thành bức tượng Phật bằng gỗ nu (gõ đỏ) nguyên khối cao 3,2m, ngang 1,9m, nặng khoảng 6 tấn (ảnh).

Tượng Phật bằng gỗ nguyên khối 3,2 mét ảnh 1

Chủ trại mộc là ông Trương Đình Thành, 53 tuổi, nói ông muốn để lại kỷ niệm nghề nghiệp cho đời nên khi mua được khối gỗ quý đã mời 4 nghệ nhân từ miền Trung vào thực hiện trong 5 tháng. Trại mộc đang chạm khắc tiếp phần bệ pho tượng, 2 bình hoa và bát nhang. Khi hoàn thành, pho tượng được cúng dường về chùa Giác Hạnh ở phường 10 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày