Tuyên truyền không đốt vàng mã, bảo vệ môi trường

GNO - Chiều nay, 12-6, tại trường hạ Bồ Đề Lan Nhã (P.8, Q.6, TP.HCM) đã diễn ra hội nghị nhằm tuyên truyền về việc không đốt vàng mã, phòng tránh cháy nổ, bảo vệ môi trường...

Đến tham dự có ông Phạm Văn Phố, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.6; bà Lương Thị Kim Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Q.6, cùng đại diện lãnh đạo P.8; NS.Thích nữ Như Hiền, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trưởng Phân ban Ni giới Q.6, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã và trên 70 chư Ni đang An cư kiết hạ tại trường hạ Bồ Đề Lan Nhã.

Q6 (2).jpg

Hội nghị về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Phố đã tuyên truyền và khuyến khích chư Ni trong sinh hoạt tu học tại tự viện nên hướng dẫn Phật tử áp dụng những nội dung tuyên truyền của UBMTTQVN Q.6 về việc không rãi giấy tiền vàng bạc mỗi khi có tang lễ, làm mất vẻ mỹ quan của đường phố và nơi công cộng nhằm để bảo vệ môi trường và sự an toàn cho những người dân đi xe máy trên đường; các biện pháp phòng tránh cháy nổ trong cộng đồng.

Qua đó, chư Ni, Phật tử tại địa phương góp phần vào công tác bảo vệ môi trường sống tại địa phương, thể hiện được nếp sống văn minh nơi công cộng, không mê tín dị đoan...

Q6 (1).jpg

Đại diện chùa, các ban, ngành địa phương ký kết các nội dung tuyên truyền

Được biết, hưởng ứng những nội dung tuyên truyền này, vừa qua chư Ni chùa Bồ Đề Lan Nhã cùng Phật tử đã tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn, không xả rác trên đường phố, tổ chức những đợt ra quân làm sạch xanh đường phố…

Tại hội nghị, chư Ni đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường sống xanh, sạch; SC.Thích nữ Châu Liên nêu ý kiến chính quyền và nhà chùa cần kết hợp trong công tác tuyên truyền để đạt hiệu quả cao. Như, các chùa chỉ có thể tuyên truyền đến Phật tử, tín đồ, còn chính quyền phải tuyên truyền đến tất cả người dân trong cộng đồng.

Q6 (3).jpg

Chính quyền địa phương và các tự viện chung tay thực hiện tuyên truyền bảo vệ môi trường

Dịp này, đại diện UBMTTQVN Q.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8, chùa Bồ Đề Lan Nhã ký kết thực hiện các nội dung tuyên truyền của Trung ương UBMTTQVN và Thành ủy.

TN Huệ Liên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày