UBMTTQVN TP tuyên dương 125 “Người tốt, việc tốt”

GNO - Sáng nay, 15-6, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương, trao tặng bằng khen tới các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của TP giai đoạn 2010-2015.

ANH (2).jpg
Bà Võ Thị Dung phát biểu khai mạc

Tham dự lễ tổng kết có đại diện các lãnh đạo Thành Ủy, UBND, MTTQVN TP.HCM cùng đại diện các Sở, ban, ngành của TP.HCM và 125 cá nhân điển hình trong phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP.HCM giai đoạn 2010-2015 về tham dư.

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM đã phát biểu nhấn mạnh: “Trong những năm qua, thành phố chúng ta đã có những tấm gương sáng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt” trong cuộc sống, trong các hoạt động cộng đồng. Từ dó lan tỏa, tác động, phát huy nhân tố tích cực, góp phần vào công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển TP.Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

ANH (3).jpg

HT.Thích Tịnh Hạnh nhận bằng khen của UBMTTQVN TP

ANH (4).jpg

HT.Thích Như Tín nhận Bằng khen của UBMTTQVN TP vì tích cực trong hoạt động TTXH

Đợt này, UBMMTQVN TP đã trao tặng cho 125 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” ở nhiều ngành nghề, chức sắc tôn giáo…

Đặc biệt trong buổi lễ, nhiều chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni của Phật giáo TP được vinh dự đón nhận bằng khen trong việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong giai đoạn 2010-2015 trên các mặt hoạt động như: từ thiện xã hội, xây dựng đời sống mới tại khu dân cư…

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày