Ucraina: Đại lễ Vu lan PL.2555-2011 tại chùa Trúc Lâm Kharkov

(GNO-Ucraina): Chiều 14 - 8 - 2011 (tức Rằm tháng Bảy Âm lịch), chư Tăng và Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov đã cử hành Đại lễ Vu lan, Phật lịch 2555 - Dương lịch 2011. 

Tới dự lễ có ông Ứng Quốc Bình, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina; ông Nguyễn Dương Hùng - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, các vị lãnh đạo Hội người Việt tỉnh Kharkov, Tổng công ty Sun Group, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong cộng đồng. Hơn một nghìn Phật tử từ  Kharkov Odessa , Kiev , Donhetsk và các địa phương khác tại Ucraina đã về dự Đại lễ.

Quý Đại đức Thích Giác Thọ, Thích Nhuận Đăng đang hành đạo tại chùa đăng đàn khai kinh Vu lan và giảng giải cho toàn thể hội chúng về truyền thuyết Vu lan báo hiếu, cũng như về ý nghĩa của việc cài hoa hồng trong dịp lễ Vu lan.

IMG_1906_550x412.jpg

Lễ Vu lan đậm chất Việt nơi đất nước Ucraina - Ảnh: CTV

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm Kharkov đã diễn ra với đầy đủ các nghi thức của một lễ Vu lan truyền thống: niệm Phật cầu gia bị, chào Đạo kỳ, phút nhập từ bi quán (tưởng nhớ những người đã khuất), nghi thức cài hoa hồng, dâng hoa cúng dường, dâng quà lên các bậc đại diện cha mẹ, dâng y chúc mừng chư Tăng thêm một tuổi hạ...

Tại buổi lễ, ông Ứng Quốc Bình, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã thay mặt Đại sứ quán phát động quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trong nước. 

Trước đó, Đại đức Thích Giác Thọ cũng đã kêu gọi toàn thể mọi người hưởng ứng đợt quyên góp do Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov phát động, qua đó thể hiện tinh thần tri ân và báo ân trong mùa Vu lan, phù hợp với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Số tiền quyên góp được ngay tại buổi lễ là hơn 13 nghìn Grivna. 

Dự kiến, tiền thu được trong đợt vận động sẽ được gộp chung vào tổng số tiền quyên góp của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov để chuyển về giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong nước trong thời gian gần nhất.

Trong chương trình Đại lễ còn có một số tiết mục văn nghệ đặc sắc nói về tình cảm của con cái đối với cha mẹ, do Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov và các ca sỹ, nghệ sỹ cộng đồng từ Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật Kharkov biểu diễn.

Sau lễ hành chính, tất cả mọi người cùng cùng hoan hỷ trong tiệc chay thân mật, ấm tình đạo vị.

Trong ngày 14 - 8, chư Tăng và Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov cũng đã cử hành các lễ cầu an cho bà con cộng đồng và cầu siêu giải thoát cho những người đã khuất. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thấm tình đạo vị và tình cảm con người.

 
IMG_1746_412x550.jpg
IMG_1755_412x550.jpg
IMG_1757_550x412.jpg

Chuẩn bị - Ảnh: CTV

IMG_1767_550x412.jpg
IMG_1790_550x412.jpg
IMG_1792_550x412.jpg
IMG_1816_550x412.jpg

Bà con người Việt hân hoan trong buổi tham dự Đại lễ Vu lan - Ảnh: CTV

IMG_1826_550x412.jpg
IMG_1835_550x412.jpg
IMG_1841_550x412.jpg

Dâng hoa cúng dường - Ảnh: CTV

IMG_1845_550x412.jpg
IMG_1852_550x412.jpg

Văn nghệ mừng Vu lan - Ảnh: CTV

IMG_1854_550x412.jpg

Đông đảo quan khách, Phật tử tham dự - Ảnh: CTV

IMG_1881_550x412.jpg

ĐĐ.Thích Giác Thọ chia sẻ ý nghĩa cài hoa cũng như duyên khởi Vu lan - Ảnh: CTV

IMG_1875_550x412.jpg
IMG_1847_550x412.jpg
IMG_1886_550x412.jpg

IMG_1780_550x412.jpg

Ẩm thực chay - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày