UNDV chuyển giao quyền đăng cai Vesak 2019 cho GHPGVN

GNO - Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, hạ tuần tháng 7-2018 sắp tới, Ủy ban Tổ chức Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan (ICDV) sẽ chính thức chuyển giao quyền đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 cho GHPGVN.

>> Xem clip khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 tại Thái Lan

LHQ (3).JPG
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc, Thái Lan

Buổi lễ chuyển giao dự kiến diễn ra tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, TP.Wang Noi, tỉnh Ayutthaya của Vương quốc Thái Lan.

Thông tin TT.Thích Minh Quang, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình cho Báo Giác Ngộ biết, ngày 9-7 vừa qua, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam đã có công hàm gửi đến HT.GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV thông báo việc chính phủ nước CHXHCN Việt Nam chấp thuận để GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 - năm 2019.

“Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019”, công hàm viết.

1 (3).jpg

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Được biết, mặc dù trong Tuyên bố chung Bangkok của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 tại Thái Lan đã không có mục quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ đăng cai tổ chức sự kiện văn hóa - tôn giáo này, và cũng không có lễ chuyển giao biểu tượng chính thức tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc, nhưng thông tin bên lề cho biết quốc gia sẽ đăng cai là Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ trong ngày làm việc cuối của Vesak 2018 tại Thái Lan, hôm 25-5, GS.Lê Mạnh Thát, thành viên duy nhất của GHPGVN tại ICDV cũng chia sẻ, “khả năng Việt Nam sẽ là nơi đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 rất cao”.

1 (1).jpg

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, Ninh Bình

Theo thông tin của Báo Giác Ngộ, địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 dự kiến là chùa Ba Sao trong quần thể du lịch sinh thái Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, nơi được mệnh danh là "Hạ Long trên cạn", thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía Nam. Đây là một trong những nơi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu du lịch trọng điểm quốc gia.

1 (2).jpg

Quần thể tâm linh tại Ba Sao, Hà Nam, dự kiến là điểm diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019
(Ảnh: Hà Nam online)

Ngày 15-12-1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Ngày Vesak - kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, thành đạo và nhập diệt là Ngày của Liên Hiêp Quốc, lễ hội văn hóa của nhân loại.

Từ năm 2000, sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (Hoa Kỳ), Sri Lanka tham gia với tư cách đồng tổ chức vào năm 2000 và 2001; Myanmar, năm 2002; Ấn Độ, năm 2003. Từ năm 2004, Thái Lan đăng cai tổ chức.

Năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, GHPGVN đăng cai tổ chức năm 2014 tại chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Năm 2019 sẽ là lần thứ ba sự kiện văn hóa, tôn giáo quốc tế này trở lại Việt Nam, địa điểm dự kiến là chùa Ba Sao, Hà Nam.

>> Xem clip khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 tại Thái Lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày