Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm phòng thuốc tại các tự viện ở Q.Bình Thạnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thượng tọa Thích Đức Huệ, đại điện Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Linh Sơn nhận lẵng hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Thượng tọa Thích Đức Huệ, đại điện Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Linh Sơn nhận lẵng hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2025), chiều nay 27-2, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng phòng thuốc tại các tự viện trên địa bàn Q.Bình Thạnh.
Ông Thạch Nghi Xuân chúc sức khỏe đến Ni sư Thích nữ Tâm Hải, trụ trì chùa Thái Bình

Ông Thạch Nghi Xuân chúc sức khỏe đến Ni sư Thích nữ Tâm Hải, trụ trì chùa Thái Bình

Đoàn do ông Thạch Nghi Xuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn; cùng đi có ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Bình Thạnh; cán bộ UBMTTQVN Thành phố, UBND và UBMTTQVN các phường 5, 13, 19.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Tuệ Tĩnh đường - tịnh xá Trung Tâm (P.5), Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Linh Sơn (P.19) và Phòng chẩn trị Y học cổ truyền chùa Thái Bình (P.13).

Lưu niệm cùng các lương y tại Tuệ Tĩnh đường - tịnh xá Trung Tâm

Lưu niệm cùng các lương y tại Tuệ Tĩnh đường - tịnh xá Trung Tâm

Tại mỗi nơi, ông Thạch Nghi Xuân đã có lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến chư tôn đức, các bác sĩ, lương y và bày tỏ hy vọng các phòng khám tiếp tục duy trì hoạt động để cùng với hệ thống y tế Thành phố hỗ trợ chăm lo sức khỏe cho người dân, phụng sự xã hội.

Đại diện các phòng khám đã chia sẻ về tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua cùng các kế hoạch của đơn vị trong thời gian tới.

Hiện tại, Tuệ Tĩnh đường tịnh xá Trung Tâm có phòng khám, kê toa, bốc thuốc, bấm huyệt, trị liệu và 2 phòng châm cứu. Trung bình mỗi buổi làm việc, Tuệ Tĩnh đường có hơn 80 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Lương y tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Linh Sơn đang điều trị cho bệnh nhân

Lương y tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Linh Sơn đang điều trị cho bệnh nhân

Còn tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Linh Sơn, Thượng tọa Thích Đức Huệ, trụ trì chùa Linh Sơn cho biết, kể từ khi phòng khám ra mắt và đi vào hoạt động vào tháng 1-2023 đến nay, có nhiều bệnh nhân đến khám, nhất là người dân tại địa phương, trung bình mỗi buổi có khoảng 30 người đến phòng khám.

“Phòng khám hiện có 20 bác sĩ, lương y làm việc mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ đến 11 giờ từ thứ 2 đến thứ 7, với phương pháp chữa bệnh Đông y như: châm cứu, bấm huyệt, nắn chỉnh cơ và đặc biệt có bác sĩ tư vấn tâm lý nên thu hút nhiều người đến khám chữa bệnh. Bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng khi được các lương y thăm, khám bệnh tận tình và chu đáo.”, Thượng tọa Thích Đức Huệ chia sẻ.

Tủ thuốc cấp miễn phí cho bệnh nhân tại chùa Linh Sơn

Tủ thuốc cấp miễn phí cho bệnh nhân tại chùa Linh Sơn

Được biết, các phòng khám đều trị bệnh và phát thuốc miễn phí từ khi thành lập cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thông tư về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2025

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết hôm nay, 27-2, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ấn ký ban hành Thông tư số 37/TT-HĐTS, về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2025.

Thông tin hàng ngày