Vật lý trị liệu cho người khó khăn

GNO - Ngày 29-12, đoàn Từ thiện Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin-Truyền thông TP.HCM do ông Trần Văn Rượi làm trưởng đoàn đã phối hợp với chùa Đông Hòa tổ chức khám bệnh cho 300 bệnh nhân nghèo tại Trạm Y tế xã Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành, Long An).

IMGP0062.JPG

Trị bệnh cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: Hoa Hương

Tại xã Thanh Vĩnh Đông, đoàn đã phát tâm bỏ công sức và vận động mạnh thường quân ở Úc đóng góp thuốc (cảm 4 mùa, đau khớp, xoa bóp và thuốc bổ, viêm xoang) tặng cho bà con nghèo. Sau mỗi đợt chẩn đoán bệnh và phát thuốc, đoàn còn tiến hành châm cứu vật lý trị liệu theo phương pháp mới. Tổng trị giá chuyến đi khoảng 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày