Về chùa Hoằng Pháp nhận lộc: trật tự, nhẹ nhàng

GNO - Hình ảnh được phát đi trên trang nhà chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) cho thấy, trong 2 ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán - Canh Tý 2020 có hàng chục ngàn người về chùa lễ Phật, nhận bao lì xì, chúc Tết Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì cùng chư Tăng. Tuy nhiên, cung cách của người đến chùa ai cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn sắp hàng, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều vậy.
hphap 4.jpg
Không gian mùa xuân của chùa Hoằng Pháp
Theo chùa Hoằng Pháp, trong ngày đầu năm mới, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã tiếp đón và tặng lộc đầu năm cho toàn thể Phật tử (từ 7g sáng đến 20g). Được biết, từ đêm giao thừa đến hết ngày mùng một Tết, Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp đã gửi tặng hơn 79.000 bao lì xì, 55.000 cuốn sách Tặng Phẩm Xuân 2020.

Sau đây là những hình ảnh dễ thương nói trên:

hphap 10.JPG
Chư Tăng hoan hỷ phát lộc chùa cho người đi lễ Phật

hphap 1.jpg
Giáo dục con hướng thượng và biết xếp hàng

hphap 2.jpg
Hình ảnh đẹp mắt này là kết quả của công tác tổ chức tốt từ nhà chùa,
đồng thời là ý thức của mỗi người đẹp chùa, nhẹ nhàng, từ tốn và hoan hỷ

hphap 13.JPG
Một bạn trẻ đọc sách

hphap 9.JPG
Tác bạch khánh tuế - chúc Tết TT.Thích Chân Tính

hphap 3.jpg
Và được chụp hình lưu niệm

hphap 12.jpg
Đoàn sinh, huynh trưởng GĐPT bên thầy trụ trì chùa

hphap 14.JPG

hphap 11.JPG
Chùa có nhiều góc ghi hình đẹp

hphap 6.jpg

hphap 7.jpg
Mỗi người, mỗi gia đình chọn một góc và một cách thức ghi hình riêng

hphap 8.jpg
Phật tử, khách viếng chùa xem múa lân trong ngày đầu xuân

hphap 17.JPG
Chùa mở cửa tới 22g mỗi ngày, luôn đông nhưng trật tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày