Về "KFC Thích Quảng Đức”

Quán bán thức ăn nhanh của KFC trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Q.H.
Quán bán thức ăn nhanh của KFC trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Q.H.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thông tin dư luận xôn xao về việc “dùng pháp danh của Bồ-tát Thích Quảng Đức làm tên quán gà rán” - “KFC Thích Quảng Đức”, được cho là khai trương ở TP.HCM. Phóng viên báo Giác Ngộ đã lần theo địa chỉ xác minh thực tế về vấn đề này.

Không quá khó để tìm thấy thông tin này, bởi từ khóa trên khá nóng trên mạng xã hội, trong một số diễn đàn cả trong và ngoài nước, một số báo điện tử cũng trích dẫn lại.

Lần theo địa chỉ, phóng viên báo Giác Ngộ đã đến tại số 87 đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM, đối diện chùa Quán Thế Âm - một trong những di tích cuối cùng liên quan tới Bồ-tát Thích Quảng Đức. Quan sát, nơi đây vừa mở một quán thức ăn nhanh, chỉ có bộ nhận dạng thương hiệu như hình chụp.

Quán thức ăn nhanh KFC trên đường Thích Quảng Đức (phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Q.H.

Quán thức ăn nhanh KFC trên đường Thích Quảng Đức (phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Q.H.

Bảng hiệu quán cũng không thấy để địa chỉ hay kèm tên gọi khác, dù quán này ở trên đường Thích Quảng Đức (thuộc phường 4, quận Phú Nhuận).

Quan sát thiết kế, trang trí bên trong, thực đơn vào tối 31-10-2022, không thấy dấu hiệu nào liên quan tới Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Xem lại hệ thống trang điện tử chính thức của KFC Việt Nam cập nhật lúc 19 giờ 50 phút hôm nay, 31-10-2022, đoạn video này trên fanpage đã bị ẩn, nhưng trên website KFC Việt Nam vẫn còn xuất hiện tại nội dung thông tin tuyển dụng.

Thông tin "KFC Thích Quảng Đức (sắp khai trương)" trên website chính thức của KFC Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Thông tin "KFC Thích Quảng Đức (sắp khai trương)" trên website chính thức của KFC Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn lan truyền cùng với việc ghép thêm hình tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức, đang được dư luận quan tâm với nhiều chiều hướng và thái độ khác nhau.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 31-10, từ Hà Nội, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương đã ký phát đi thông cáo phản đối liên quan sự việc này.

“Chúng tôi đề nghị ông Tổng giám đốc KFC Việt Nam xem xét lại tên gọi nêu trên; hủy bỏ, thay đổi tên gọi KFC Thích Quảng Đức nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của hàng triệu Phật tử Việt Nam, gỡ bỏ các quảng cáo, các liên kết internet dẫn đến tên gọi nói trên", thông cáo của Hòa thượng Thích Gia Quang viết.

Cập nhật sáng 1-11-2022: Website KFC Việt Nam đã ẩn thông tin tuyển dụng có dùng cụm từ "KFC Thích Quảng Đức" và thông tin liên quan tới chi nhánh của quán này cũng được điều chỉnh thêm chữ "đường" trước tên đường Thích Quảng Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày