Vì cuộc sống không chỉ là “màu hồng”

Giác Ngộ - Người trẻ khi va chạm với cuộc sống sẽ tổn thương, suy sụp, hay vững vàng, mạnh mẽ; điều đó phụ thuộc khá nhiều vào việc người trẻ nhìn nhận những khó khăn trong cuộc sống như thế nào.

Nếu cuộc sống “đá” bạn một cú…

Thực ra, bạn đã bị cuộc sống “đá” cho rất nhiều cú, từ khi còn bé, mà bạn không hay biết. Là lúc bạn bước những bước đi đầu tiên và… ngã “cú ngã” đầu tiên. Là khi đi học, bạn gặp một bài toán khó, suy nghĩ mãi không tìm ra cách giải. Là lúc bạn tập đi xe đạp và cái xe luôn tỏ ra “bất trị”. Bạn hãy nhớ lại xem, những lúc như vậy, bạn đã làm gì để vượt qua?

thanhcong.jpg

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thành công

Người trẻ có nhiều cách nhìn nhận về những khó khăn trong cuộc sống. Có tích cực và tiêu cực. Những người trẻ thuộc thế hệ “công dân thế giới”, thừa tự tin và dám thử thách, thì coi những khó khăn trong cuộc sống như một bước đệm của sự thành công. Rơi rớt lại một bộ phận giới trẻ tụt hậu, họ không dám đối mặt với thử thách, khi thấy khó khăn là chùn bước, cam chịu và trách “ông trời” vì sao quá “bất công” với họ. Và, họ “chấp nhận” luôn cả sự “bất công” ấy! Đó là khi người trẻ chùn bước khi “thành công bị trì hoãn” trong kỳ thi đại học, “cam chịu” trở thành những người thất bại và dần dần sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Đó là khi những người trẻ “cử nhân” đi xin việc ở rất nhiều nơi nhưng không được tuyển dụng. Đó là khó khăn “hòa nhập cộng đồng” của những người nghiện, những người trẻ “cần một lần làm lại”… Với một cuộc sống mà “sinh ra đã khổ”, người trẻ cần có bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua được những khó khăn “như đã được định sẵn” này.

Hãy để nó đá bạn về phía trước!

Hãy nhìn người Nhật, sau cuộc động đất và sóng thần, nước Nhật gần như không còn gì. Các con số thương vong và thiệt hại về vật chất quá to lớn, cùng với đó là ý chí của người Nhật càng vững vàng hơn. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã phát biểu trên đài truyền hình rằng: “Chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước từ đầu”. Người dân Nhật Bản trong thời kỳ thảm họa kinh hoàng này, vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hoảng loạn. Đứng sau sự bình tĩnh ấy, là một ý chí, nghị lực phi thường khiến cả thế giới phải cúi đầu khâm phục.

Bạn ạ, trong cuộc sống, cái gì cũng có giá trị riêng của nó. Và thành công cũng vậy. Giá trị của thành công được đo bằng thước đo của sự khó khăn, như lời Đức Phật dạy: “Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy”. Mặt khác, mong muốn một thành công mà không có khó khăn, giống như xây nhà mà không cần đào móng. Cái gì có được một cách quá dễ dàng thì mất đi cũng sẽ dễ dàng như vậy và ngược lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày