[Video] Nghe thuyết giảng trực tuyến

[Video] Nghe thuyết giảng trực tuyến
0:00 / 0:00
0:00
GNTV - Chương trình thuyết giảng online do Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM kết hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức, phát hàng ngày trên nền tảng trực tuyến qua Giác Ngộ Online, Giác Ngộ TV và Fanpage Báo Giác Ngộ, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Quý ví có thể nghe lại trong tổng hợp các pháp thoại đã phát trực tuyến dưới đây:

Thư chúc Tết của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ tuyên đọc)

Khai thị đầu năm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật - Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Lời chúc Tết của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Chân Tính, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trụ trì chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ - quận 10, TP.HCM

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, trụ trì tu viện Khánh An - quận 12, TP.HCM

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, trụ trì tu viện Tường Vân - huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày