Video: Nghênh đón Xá lợi Phật

9h10 sáng nay (6-6-2009), chiếc chuyên cơ Boeing 777 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam mang rước Xá lợi Phật từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đi cùng cung nghênh Xá lợi Phật trên chuyến bay này là hơn 300 cao tăng và tăng ni phật tử.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng nghìn tăng ni phật tử đã có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài từ sáng sớm chờ cung nghênh Xá lợi Phật.

Đúng 9h30, nghi lễ nghênh đón Xá lợi Phật đã diễn ra long trọng và thành kính tại khu VIP A sân bay Quốc tế Nội Bài. Lễ nghênh đón Xá lợi Phật được các lực lượng chức năng CATP Hà Nội và CAH Sóc Sơn cùng lực lượng ANHK đảm bảo tuyệt đối an toàn.

9h50 đoàn xe cung nghênh Xá lợi Phật chuyển bánh về chùa Quán Sứ. Hàng nghìn phật tử từ các tỉnh thành trong cả nước đã hộ tống đoàn xe trong tôn nghiêm và thành kính.

11h15 Xá lợi Phật được nghênh rước về đến chùa Quán Sứ. Tham dự lễ cung nghênh Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ có bà Nguyễn Thị Doan – Phó chủ tịch nước CHXHCH Việt Nam, bà Ngô Thị Doãn Thanh – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và hàng nghìn tăng ni phật tử. Lễ cung nghênh Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ diễn ra vô cùng thành kính và long trọng. Ba viên Xá Lợi Phật sẽ được an vị tại chùa Quán Sứ.

13h chiều nay đoàn nghênh rước tiếp tục chuyển 3 viên Xá lợi Phật xuống an vị tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày