Viện Nghiên cứu Phật học VN sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024

Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024 của Viện Nghiên cứu Phật học VN diễn ra tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024 của Viện Nghiên cứu Phật học VN diễn ra tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-6, tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiều Phật sự trong 6 tháng cuối năm 2024.
Hòa thượng Thích Giác Toàn chủ trì phiên họp

Hòa thượng Thích Giác Toàn chủ trì phiên họp

Chứng minh, tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN; cùng chư tôn đức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN: Hòa thượng Pháp Tông, Hòa thượng Thích Minh Thành, Hòa thượng Thích Phước Cẩn, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Giác Hoàng; tham dự hội nghị còn có chư tôn đức lãnh đạo các Phân viện, Trung tâm, các Ban trực thuộc và bộ phận Văn phòng...

Hòa thượng Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tâm Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Viện đã tập trung thực hiện công tác trước tác, dịch thuật và chuẩn bị xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng, tạo tiền đề cho các hoạt động Phật sự của 6 tháng cuối năm.

Báo cáo về kế hoạch tổ chức các hội thảo khoa học do Viện chủ trì trong thời gian sắp tới, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết, trong tháng 10-2024, Viện Nghiên cứu Phật học VN sẽ tổ chức 2 hội thảo: Hội thảo “Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu: Tầm nhìn và sứ mệnh” vào ngày 19-10; Hội thảo “Khám phá những liên kết lịch sử, tâm linh và văn hoá của Phật giáo giữa Ấn Độ và Việt Nam” vào ngày 20-10 do Viện chủ trì kết hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Dịp này, Viện Nghiên cứu Phật học VN cũng sẽ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1989-2024).

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo kế hoạch tổ chức các hội thảo khoa học

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo kế hoạch tổ chức các hội thảo khoa học

Về tiến độ phiên dịch Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Thành cho biết, trong thời gian vừa qua, Ban Biên tập đã hoàn thành 18 tập của các bộ kinh: Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng, Tăng chi, Tiểu bộ, Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm; tiến hành in xong Luật Thượng tọa bộ. Trong thời gian sắp tới, sẽ tập hợp các bản lẻ trong hệ thống kinh Bản duyên và tiến hành ấn bản, đồng thời sẽ hoàn tất và ấn hành các bộ kinh Niết-bàn, Bát-nhã, Bảo tích...

Tại hội nghị, chư tôn đức lãnh đạo các Phân viện, Trung tâm, các Ban trực thuộc cũng báo cáo các hoạt động đã và triển khai lên chư tôn đức Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Hòa thượng Thích Minh Thành báo cáo về tiến độ phiên dịch Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam
Hòa thượng Thích Minh Thành báo cáo về tiến độ phiên dịch Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

Phát biểu tổng kết hội nghị, Hòa thượng Thích Giác Toàn ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan trực thuộc trong công tác trước tác, dịch thuật đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Hòa thượng cũng gợi ý việc thành lập Hội đồng Khoa học để thực hiện chức năng rà soát nội dung các bản dịch trước khi ấn hành để đảm bảo chất lượng các ấn phẩm trong thời gian sắp tới.

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, Hòa thượng Viện trưởng kỳ vọng các Phật sự quan trọng sẽ được triển khai nhất quán, tạo nên dấu ấn mới trong hoạt động của Viện sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày