Viếng tháp chư tôn đức tiền bối tại Phật Tích Tòng Lâm

Chư Tăng hữu nhiễu bảo tháp
Chư Tăng hữu nhiễu bảo tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-3, tập thể môn hạ đệ tử các tự viện đã vân tập về tại Phật Tích Tòng Lâm (huyện Long Thành, Đồng Nai) để tảo tháp, dâng hương, đảnh lễ bảo tháp của chư tôn Hòa thượng ân sư viên tịch.

Đến viếng tháp có Thượng tọa Thích Nguyên Nhựt, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 8; Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; chư Tăng và Phật tử các chùa: Phật Tích Tòng Lâm; chùa Vạn Đức, chùa Bửu Liên (TP.Cần Thơ); Linh Sơn cổ tự (quận 1), chùa Bửu Liên, chùa Long Vân (quận Bình Thạnh), chùa Long Vân (quận 8, TP.HCM).

Tập thể môn hạ đệ tử các tự viện thắp hương tưởng niệm trước bảo tháp chư vị Hòa thượng ân sư

Tập thể môn hạ đệ tử các tự viện thắp hương tưởng niệm trước bảo tháp chư vị Hòa thượng ân sư

Được biết, Tam bảo cộng đồng tháp tại Phật Tích Tòng Lâm là nơi nhập tháp của chư vị cố Hòa thượng: Hòa thượng Thích Nhật Minh, viện chủ Linh Sơn cổ tự (quận 1); Hòa thượng Thích Nhật Quang, viện chủ Phật Tích Tòng Lâm; Hòa thượng Thích Thanh Đức, viện chủ chùa Bửu Liên (quận Bình Thạnh); Hòa thượng Thích Thiện Từ, viện chủ chùa Long Vân (quận 8); Hòa thượng Thích Thiện Tâm, viện chủ chùa Bửu Liên và Hòa thượng Thích Minh Hiền, viện chủ chùa Vạn Đức (TP.Cần Thơ).

Đại đức Thích Bửu Đăng xướng lễ

Đại đức Thích Bửu Đăng xướng lễ

Đại đức Thích Bửu Đăng chia sẻ, hàng năm, vào ngày kỷ niệm Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia, mùng 8-2 Âm lịch, tập thể môn hạ đệ tử các tự viện quy tụ về tại Phật Tích Tòng Lâm để tảo tháp và đảnh lễ chư tôn Hòa thượng ân sư viên tịch. Đây là hoạt động truyền thống được duy trì từ năm 1994 đến nay.

Tam bảo cộng đồng tháp tại Phật Tích Tòng Lâm

Tam bảo cộng đồng tháp tại Phật Tích Tòng Lâm

Tại buổi viếng tháp, chư Tăng và Phật tử đã thành kính dâng cúng trà, quả, thắp hương tưởng niệm, tụng Bát Nhã tâm kinh, đảnh lễ và nhiễu quanh tháp để tưởng nhớ đến chư vị thầy tổ đã dùng trí tuệ, công sức cống hiến cho sự phát triển của Phật giáo và trao truyền những kiến thức, kinh nghiệm tu học của bản thân để làm hành trang quý báu cho hậu thế tiếp nối trên bước đường hoằng pháp lợi sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày