Việt Nam: 950 ca nhiễm nCoV, 23 người tử vong

GNO - Chiều nay, 15-8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 20 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm ở nước ta lên 950. Đồng thời, thêm 1 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 23.

Trong số 20 người nhiễm mới, Đà Nẵng có 11 ca, Quảng Nam 4, Hải Dương một, 4 người nhập cảnh cách ly ở TP.HCM.

Người tử vong mới là "bệnh nhân 699", nam, 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tiền sử suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim. Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Hiện còn 480 bệnh nhân đang điều trị và 477 người đã khỏi bệnh.

anhDaNang.jpg

* Bệnh viện Chợ Rẫy điều động thiết bị y tế chi viện miền Trung. Theo đó, có 4 đợt thiết bị y tế gồm máy sinh hóa, máy xét nghiệm, máy vi sinh... được Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Được biết, từ ngày 24-7 đến nay, bệnh viện Chợ Rẫy đã cử liên tiếp 6 đội phản ứng nhanh, gồm 16 nhân viên là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tới Đà Nẵng, Quảng Nam hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

* Tỉnh Nghệ An cũng sẽ cử 16 cán bộ y, bác sĩ vào Đà Nẵng để hỗ trợ địa phương này phòng, chống dịch Covid-19. Trong 16 người này có 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 2 bác sĩ truyền nhiễm, 2 bác sĩ xét nghiệm, 3 kỹ thuật viên huyết học, 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh.

* Tất cả 52.449 người dân TP.HCM từ Đà Nẵng về từ ngày 1-7 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 sau khi thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế địa phương. Theo đó có 51.577 trường hợp âm tính, 866 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm, 6 trường hợp dương tính (đều liên quan đến Đà Nẵng và đã được Bộ Y tế công bố). Đây là thông tin Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hôm nay, 15-8.

* Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 hôm 14-8, Bộ Y tế nêu nhận định dự kiến hết tháng 8 kiểm soát được dịch ở Đà Nẵng và cho biết đang phối hợp với địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng.

Bộ Y tế đã cử những đội tinh nhuệ nhất từ các bệnh viện lớn vào chi viện cho Đà Nẵng, Quảng Nam. Tất cả trang thiết bị cần thiết cũng được đưa vào để phục vụ điều trị. Tuy nhiên, đợt dịch này tấn công vào khu vực xung yếu nhất là các khoa điều trị bệnh nhân nặng, tính mạng họ vốn đã rất mong manh, sự sống nhiều người phụ thuộc vào máy móc, nên mắc thêm Covid-19 chỉ như "giọt nước tràn ly". Vì vậy, dù các thầy thuốc đã nỗ lực hết sức nhưng nhiều người không qua khỏi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày