Việt Nam Quốc Tự: Pháp hội Dược Sư được duy trì đến rằm tháng Giêng

GNO - Sáng nay, 15-2 (nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân), tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận do BTS GHPGVN TP tổ chức.

ANH BT (7).JPG
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật

ANH BT (6).JPG
Chư tôn đức niêm hương tạ đàn

Quang lâm pháp đàn có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP, các BTS PG quận huyện.

Tại pháp đàn, HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Tổ chức đã thay mặt Ban Thường trưc BTS PG TP phát biểu với hội chúng. Theo đó, Hòa thượng cho biết BTS PG TP đã chủ trương tổ chức Pháp hội Dược Sư  - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận cầu an đầu năm, cầu nguyện Phật pháp xương minh, đất nước thái bình, nhân dân an lạc. Bên cạnh đó, BTS PG TP cũng kêu gọi các tự viện thuộc các quận, huyện hưởng ứng chủ trương của BTS - tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM.

ANH BT (2).JPG
HT.Thích Trí Quảng phát biểu trong lễ tán đàn

ANH BT (5).JPG
Pháp hội Dược Sư nhằm tạ long ân của chư tiền bối, cầu nguyện công trình Việt Nam Quốc Tự

“Đây là năm thứ 4, tại Việt Nam Quốc Tự, BTS PG TP tổ chức Pháp hội Dược Sư - nơi đánh dấu mốc cuộc vận động tranh đấu Phật giáo năm 1963 và đã được chính quyền thành phố cấp phép tái thiết Việt Nam Quốc Tự. Chỉ hơn 1 năm, công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự - một công trình lớn của PG TP đã hoàn thành cơ bản tầng hầm, sàn tầng 1 và vượt tiến độ. Đó là nhờ vào hồng ân Tam bảo gia hộ, anh linh của các vị tiền bối hộ trì. Pháp hội Dược Sư nhằm tạ long ân của chư tiền bối, cầu nguyện công trình Việt Nam Quốc Tự sớm được hoàn thành, cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc, hạnh phúc” - HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh.

Hòa thượng cho biết, sau lễ tán đàn hoàn mãn, Ban Tổ chức quyết định Pháp hội tiếp tục duy trì tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm theo nguyện vọng của đông đảo Phật tử cho đến hết ngày rằm tháng Giêng nhưng mỗi ngày chỉ trì tụng vào hai thời vào 5 giờ sáng và 18 giờ chiều.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trân trọng tri ân sự tham gia Pháp hội Dược Sư của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong suốt 3 ngày qua. Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Tăng Ni, Phật tử thành tựu trên đường đạo.

ANH BT (20).JPG

HT.Thích Trí Quảng tri ân công đức của Hòa thượng Yoshimizu Daichi

ANH BT (22).JPG

Hòa thượng Yoshimizu Daichi trao 5 triệu yên Nhật cúng dường xây dựng Việt Nam Quốc Tự

Sau phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS PG các quận huyện: 3,4,5,7,10,11, Nhà Bè, Cần Giờ và Phật tử các đạo tràng (đàn 7) tiếp tục tụng kinh Dược Sư.

Tại lễ tán đàn, Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản đã trao 5 triệu yên Nhật (tương đương 1 tỷ đồng) đến Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự. Trước đó, Hòa thượng đã cúng dường 1 tỷ đồng để ủng hộ xây dựng Việt Nam Quốc Tự.

HT.Thích Thiện Tánh, thay mặt Ban Thường trực BTS PG TP trân trọng trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự đến Hòa thượng Yoshimizu Daichi.

ANH BT (21).JPG

Hòa thượng Daichi đã cúng dường tất cả hai tỷ đồng ủng hộ xây dựng Việt Nam Quốc Tự

ANH BT (1).JPG

Trao bằng tuyên dương công đức của BTS PG TP đến Hòa thượng Daichi

Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận do BTS PG TP tổ chức diễn ra trong thời gian 3 ngày từ 13 đến 15-2 (nhằm ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân). Pháp hội Dược Sư gồm 7 đàn, mỗi ngày có 3 đàn thay phiên lễ bái và trì tụng kinh Dược Sư dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP và chư vị đàn chủ các đàn.

Bắt đầu từ ngày 16-2 (nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân), Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự, mỗi ngày sẽ trì tụng vào hai thời: 5 giờ và 18 giờ.

18 giờ tối nay, khóa lễ kỳ an hội do chư Tăng Việt Nam Quốc Tự và Phật tử các đạo tràng phụ trách.

Xem thêm chùm ảnh Pháp hội Dược Sư - đàn 7:

ANH BT (16).JPG

Chư Phật Dược Sư

ANH BT (4).JPG
Hòa thượng tri ân sự tham gia Pháp hội của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử

ANH BT (12).JPG
Nhất tâm tụng niệm

ANH BT (8).JPG
Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư

ANH BT (11).JPG
Chư Ni nhất tâm cầu nguyện

ANH BT (13).JPG
Lần chuỗi

ANH BT (9).JPG

ANH BT (15).JPG
Cầu nguyện Phật pháp xương minh...

ANH BT (18).JPG
... đất nước thái bình, nhân dân an lạc

ANH BT (14).JPG
Phật tử các đạo tràng trì tụng kinh Dược Sư

ANH BT (17).JPG
Phật pháp là ngọn đèn soi sáng

Tung kinh dan 7  (18).JPG
Nguyện cầu gia đạo bình an

ANH BT (10).JPG
Bắt đầu từ ngày 16-2, Pháp hội Dược Sư, mỗi ngày sẽ trì tụng vào hai thời: 5 giờ và 18 giờ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày