Vĩnh Long: Khảo hạch giới tử Đại giới đàn Đắc Pháp

Giới tử cung thỉnh di ảnh Hòa thượng Thích Đắc Pháp về giới đàn chùa Phật Ngọc Xá Lợi
Giới tử cung thỉnh di ảnh Hòa thượng Thích Đắc Pháp về giới đàn chùa Phật Ngọc Xá Lợi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ các hoạt động trước lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp, Ban Tổ chức đã trang nghiêm thiết lễ rước di ảnh Hòa thượng Thích Đắc Pháp, tôn hiệu được lấy làm tôn danh của Đại giới đàn.
Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức ban Chứng minh, Ban Kiến đàn đã thành kính đảnh lễ và khải bạch cung thỉnh di ảnh Hòa thượng từ thiền viện Sơn Thắng về giới đàn chùa Phật Ngọc Xá Lợi và chùa Hội Đức, sau đó là lễ an trí trang nghiêm nơi tuyển Phật trường.

* Chiều cùng ngày, Ban Khảo thí Đại giới đàn Đắc Pháp đã tổ chức khảo hạch giới tử phát tâm thọ giới.

Theo đó, nội dung phần khảo hạch giáo lý Phật pháp được giới hạn trong 4 quyển đầu bộ Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và 4 bộ luật Trường hàng. Theo quy định của Ban Tổ chức, Giới tử khi đăng ký thọ giới, trải qua việc xét duyệt hồ sơ hợp lệ, tham gia kỳ khảo hạch để đủ điều kiện được đăng đàn thọ nhận giới pháp.

Được biết, Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức, từ ngày 31-3 đến 1-4-2023 với 470 giới tử đăng ký thọ giới.

Giới tử tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi

Giới tử tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi

Khảo hoạch giới tử

Khảo hoạch giới tử

Giới tử Ni tham gia kỳ khảo hạch tại giới đàn chùa Hội Đức

Giới tử Ni tham gia kỳ khảo hạch tại giới đàn chùa Hội Đức

Khảo hoạch giới tử tại chùa Hội Đức

Khảo hoạch giới tử tại chùa Hội Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày