Vĩnh Long: Tổng kết kỳ thi sơ cấp Pāli - Khmer

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 3-1, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ tổng kết và công bố điểm thi cho 62 thí sinh từ năm nhất đến năm ba.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng chư tôn đức Tăng và đông đảo Phật tử gần xa tham dự, chứng minh buổi lễ.

Theo báo cáo, hàng năm, 5/13 chùa Khmer của tỉnh đều mở các lớp đào tạo sơ cấp Pāli năm nhất, hai và năm ba cho hàng trăm vị Tăng sinh, học sinh với Ban Giáo thọ giảng dạy miễn phí.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh trao chứng nhận kết quả thi tới Tăng sinh

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh trao chứng nhận kết quả thi tới Tăng sinh

Tại buổi lễ, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban tổ chức kỳ thi bày tỏ tri ân đến chư tôn đức, các đại biểu dành thời gian đến tham dự và chúc sức khỏe đến toàn thể các thí sinh.

Năm nay, 62 thí sinh đậu, đạt 98,8% - đã được Thượng tọa Trưởng ban tổ chức trao giấy chứng nhận. Các Tăng sinh có kết quả thi cao nhất, nhì và ba được nhận nhiều phần quà khích lệ từ chư tôn đức và Phật tử.

Trao phần thưởng đến thí sinh có kết quả cao

Trao phần thưởng đến thí sinh có kết quả cao

Như Giác Ngộ đã đưa tin, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức kỳ thi sơ cấp Pāli - Khmer từ ngày 1 tới 3-1-2021, tại hội đồng thi chùa Kỳ Son (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày