Vĩnh Long: TT.Sơn Ngọc Huynh làm Chủ tịch Hội ĐKSSYN

GNO - Sáng 9-12, tại hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long (số 88 đường Hoàng Thái Hiếu, P.1, TP.Vĩnh Long), Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Vĩnh Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra trang nghiêm.


Đại hội thống nhất suy cử, bầu ra 1 vị vào Ban Cố vấn là HT.Kim Chát, trụ trì chùa Phù Ly 2 (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) và bầu chọn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 29 thành viên. Trong đó, Ban Thường trực Hội có 11 vị, do Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh giữ chức Chủ tịch, Đại đức Thạch Thanh Tùng - Phó chủ tịch Thường trực, Thượng tọa Thạch Bước - Chánh Thư ký, Đại đức Thạch Xa Rốt - Phó chánh Thư ký nhiệm kỳ 2019 - 2024.

hn16.jpg


Trao bằng khen của UBND và UBMTTQVN tỉnh đến các cá nhân, tập thể


Dịp này, UBND và UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, hoạt động xã hội.

Được biết, tỉnh Vĩnh Long có 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Hội ĐKSSYN tỉnh được thành lập vào ngày 5-11-2009, số lượng sư sãi làm đơn xin gia nhập hội nhiệm kỳ 2009 - 2014 là 133 vị; Ban Chấp hành có 19 vị và Ban Thường trực có 7 vị.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019, với số lượng sư sãi làm đơn xin gia nhập hội chỉ còn 109 vị, Ban Chấp hành có 21 vị, 7 vị trong Ban Thường trực. Sau 5 năm hoạt động, số lượng hội viên dần giảm xuống vì có một số vị đã hoàn tục. Hiện tại, tổng số hội viên còn lại là 125 vị.

hn17.jpg
TT.Sơn Ngọc Huynh (giữa) phát biểu

Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa đạo và đời, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác từ thiện xã hội, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng, vận động Phật tử cúng dường xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, điểm phòng học dạy giáo lý,…

Bên cạnh đó, hằng năm các chùa Khmer trong tỉnh đều có mở lớp dạy chữ Khmer cho các em trong dịp hè, theo chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Tổng số học sinh 5.011 em và có 190 vị giáo thọ đứng lớp giảng dạy miễn phí, đến nay trình độ nhận thức của sư sãi và con em nhìn chung có bước phát triển tốt, mặt bằng dân trí ngày càng được nâng lên - điều này đã góp phần tích cực vào bước phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày