Vĩnh Phúc: Ấm áp Vu lan tại chùa Tích Sơn

GNO - Tối 14-7-Bính Thân (16-8-2016), tại chùa Tích Sơn (phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

FB_IMG_1471371374921.jpg
Chư tôn đức thực hiện nghi thức cài hoa mùa Hiếu hạnh

ĐĐ.Thích Giác Minh (A), UV Ban Hoằng pháp, Ban TT-TT T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Vĩnh Yên; ĐĐ.Thích Giác Minh (B), Phó BTS GHPGVN TP.Vĩnh Yên cùng chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử cùng tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Đặng Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tích Sơn; bà Bùi Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND phường; ông Dương Văn Hà, Chủ tịch UBMTTQ phường; cụ Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tích Sơn tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Minh đã có thời pháp thoại ngắn về tấm gương hiếu hạnh của Đức Thế Tôn qua kinh "Đại phương tiện Phật báo ân", hạnh hiếu của Ngài Mục Kiền Liên qua kinh Vu lan.

Đại đức giảng về trách nhiệm và nghĩa vụ của người Phật tử trong cuộc sống hàng ngày - nhắc nhở hàng Phật tử thanh thiếu niên ngoài việc tri ân báo hiếu đối với đấng sinh thành, bằng những hành động thiết thực để rèn luyện nhân cách bản thân, giữ gìn truyền thống gia đình và góp phần ổn định xã hội.

Đại lễ đã được tổ chức với các nghi thức truyền thống: niêm hương bạch Phật, tưởng niệm tri ân, văn nghệ hát mừng Vu lan và lễ bông hồng cài áo.

Vũ Dũng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày