Vĩnh Phúc: Chính quyền thăm BTS nhân mùa Vu lan

GNO - Sáng nay, 28-8, tại văn phòng BTS - chùa Bảo Sơn (TP.Vĩnh Yên) chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp đoàn lãnh đạo chính quyền tỉnh do ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm và chúc mừng BTS nhân dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu năm nay.

Tại đây, ông Trần Văn Vinh đã thăm hỏi và chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử toàn tỉnh có mùa Vu lan - Báo hiếu an lành, ấm áp. Dịp này, ông Vinh ghi nhận những đóng góp mang tính nhân văn của Phật giáo với địa phương qua tinh thần Hộ quốc - An dân của nhà Phật.

IMG_9694.JPG

Sau đó, đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ, Công an tỉnh cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể đã có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tới BTS Phật giáo tỉnh.

Đáp lời, ĐĐ.Thích Thanh Lâm, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã bày tỏ sự tri ân đến lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để BTS hoàn thành Phật sự. Đại đức kính chúc thành viên phái đoàn và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.

Tuệ Hiếu

(Ban TT-TT PG Vĩnh Phúc)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày