Vĩnh Phúc: Lãnh đạo Thành ủy TP.Vĩnh Yên và các cơ quan chúc Tết chư Tăng chùa Tích Sơn

 Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Vĩnh Yên chúc Tết tại chùa Tích Sơn
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Vĩnh Yên chúc Tết tại chùa Tích Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bên thềm Xuân Ất Tỵ - 2025, chiều 25 Tết, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Vĩnh Yên do ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đến chư Tăng chùa Tích Sơn.

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, trụ trì chùa Tích Sơn.

Ông Nguyễn Hoài Nam chúc mừng năm mới

Ông Nguyễn Hoài Nam chúc mừng năm mới

Tại đây, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Vĩnh Yên đã thông tin khái quát những thành tựu nổi bật của Thành phố trong năm 2024. Ông nhấn mạnh, trong những thành quả đạt được có sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trên địa bàn và sự ủng hộ, chung sức của GHPGVN tỉnh, TP.Vĩnh Yên, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài Thành phố. Qua đó, ngày càng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí hân hoan đón Tết Ất Tỵ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hoài Nam chúc Thượng tọa Thích Giác Minh cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục quan tâm, đóng góp cho sự phát triển của GHPGVN nói chung và TP.Vĩnh Yên nói riêng.

Thượng tọa Thích Giác Minh tiếp đoàn lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.Vĩnh Yên
Thượng tọa Thích Giác Minh tiếp đoàn lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.Vĩnh Yên

Đáp lời, Thượng tọa Thích Giác Minh cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vĩnh Yên đối với Phật giáo TP.Vĩnh Yên và chùa Tích Sơn.

Thượng tọa khẳng định các chức sắc Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử sẽ luôn tích cực, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tọa cũng chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày